Thể thao

Nữ thần bắn súng Trung Quốc bị 'ném đá' vì đăng ảnh selfie sau thất bại ở Olympic

Song Tử
Chia sẻ

Wang Luyao, nữ xạ thủ xinh đẹp người Trung Quốc đã phải hứng chịu những lời chỉ trích sau thất bại ở Olympic Tokyo 2020.

Wang Luyao, từng giành huy chương bạc tại giải bắn súng vô địch thế giới 2019, là một trong những niềm hy vọng vàng của thể thao Trung Quốc tại Olympic Tokyo 2020.

Nhưng tại Thế vận hội đang diễn ra trên đất Nhật Bản, nữ xạ thủ 23 tuổi này gây thất vọng, khi chỉ đạt 625,6 điểm, đứng thứ 18 ở vòng loại súng trường 10m nữ, không thể giành quyền vào chung kết.

Nữ thần bắn súng Trung Quốc bị 'ném đá' vì đăng ảnh selfie sau thất bại ở Olympic Ảnh 1
Wang Luyao gây thất vọng ở Olympic Tokyo 2020.

Sau thất bại bất ngờ này, Wang Luyao, được ví von là Nữ thần bắn súng Trung Quốc, đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ: "Xin lỗi tất cả mọi người, tôi thừa nhận rằng tôi đã thi đấu tệ. Hẹn gặp lại các bạn sau 3 năm nữa".

Kèm theo lời xin lỗi này, Wang Luyao đăng bức hình selfie trong bộ đồ ngủ, khiến cô bị chỉ trích nặng nề. Bên cạnh những lời động viên, rất nhiều người hâm mộ đã chỉ trích Wang Luyao khiến nữ xạ thủ sinh năm 1998 phải xóa hình ảnh và lời xin lỗi sau ít giờ đăng tải.

Nữ thần bắn súng Trung Quốc bị 'ném đá' vì đăng ảnh selfie sau thất bại ở Olympic Ảnh 2
Lời xin lỗi kèm bức hình selfie khiến Wang Luyao bị chỉ trích từ người hâm mộ Trung Quốc.

“3 năm? Vẫn còn chỗ cho cô ở đội tuyển bắn súng Trung Quốc ư?”, “Tôi thực sự không nói nên lời. Không phải không được đăng ảnh selfie, nhưng không phải lúc này. Tôi cảm thấy cô ta không thể hiện tinh thần thể thao”…, cư dân mạng Trung Quốc để lại bình luận.

Theo Tân Hoa Xã, 33 tài khoản mạng xã hội đã bị tạm dừng hoạt động vì những lời lẽ gay gắt hướng về Wang Luyao. 35 bình luận công kích nữ xạ thủ xinh đẹp người Trung Quốc cũng đã bị xóa.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất