Động thái này được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho một ủy ban độc lập tiến hành điều tra, xem xét vụ việc liên quan đến án phạt của FIFA đối với FAM và bảy cầu thủ nhập tịch thuộc đội tuyển quốc gia Malaysia.
Trước đó, FIFA đã đưa ra án phạt đối với FAM sau khi xác định hồ sơ quốc tịch của bảy cầu thủ nhập tịch Harimau Malaya chưa hoàn chỉnh, khiến họ không đủ điều kiện thi đấu ở các trận đấu quốc tế. Hệ quả là, kết quả một số trận đấu của Malaysia tại vòng loại World Cup đã bị hủy bỏ.
FAM cho biết đã nộp đơn kháng cáo lên FIFA và mở cuộc điều tra nội bộ để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sai sót hành chính này.
Trước đó, Quyền Chủ tịch FAM, ông Datuk Mohd Yusoff Maâhdi cho rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA về vụ việc bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia.
“Đúng vậy, phía Việt Nam cũng đã làm điều tương tự. Vì thế, quyết định của FIFA sắp tới sẽ không chỉ ảnh hưởng đến trận gặp Việt Nam, mà còn liên quan đến trận gặp Nepal”, ông Yusoff cho biết với Sukan Sinar.
“Nếu Malaysia thắng kháng cáo, hai cầu thủ ra sân trong trận gặp Nepal và năm cầu thủ thi đấu trước Việt Nam sẽ được công nhận hợp lệ”, ông nói thêm. Ngoài Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Nepal cũng đã gửi báo cáo lên FIFA về cùng một vấn đề, việc Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch trong vòng loại Asian Cup 2027.
Ông Yusoff nhấn mạnh rằng FAM hiện đang chờ quyết định chính thức từ FIFA, đồng thời bày tỏ hy vọng công lý sẽ được thực thi cho các cầu thủ và đội tuyển quốc gia.
“Về khiếu nại của Nepal, chúng tôi tạm gác lại. Điều quan trọng nhất là đạt được kết quả tốt từ tiến trình kháng cáo. Dù thắng hay thua, tác động của quyết định đó vẫn sẽ là rất lớn,” ông nói.
Với diễn biến hiện tại, nếu FAM không thắng trong vụ kháng cáo, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua cả hai trận đấu trước tuyển Việt Nam và Nepal, khiến hành trình của Harimau Malaya tại vòng loại Cúp châu Á 2027 đứng trước nguy cơ đổ vỡ.
Theo nhận định từ giới chuyên môn, FAM khó có thể ngược dòng trước FIFA.