Thể thao

Nỗi buồn cho VPF: Hai đội bỏ giải hạng Nhất vì không có nhà tài trợ?

Văn Nhân
Chia sẻ

Theo thông tin của Saostar, giải hạng Nhất 2023 gặp vấn đề vì chưa thể chốt số đội tham dự, trong đó có đội sẽ bỏ giải do không có nhà tài trợ.

Trả lời Saostar vào sáng 6/2, lãnh đạo bóng đá Cần Thơ cho biết sẽ không tham dự giải hạng Nhất 2023. Lý do không có nhà tài trợ mới, trong khi nhà tài trợ cũ còn nợ tiền.

"Đội Cần Thơ đang trong cảnh rất khó khăn về kinh phí. Chúng tôi chưa có nhà tài trợ mới để nuôi đội bóng, còn nhà tài trợ cũ vẫn đang nợ tiền", ông Nguyễn Thanh Danh - Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn bóng đá Cần Thơ nói với Saostar. 

Nỗi buồn cho VPF: Hai đội bỏ giải hạng Nhất vì không có nhà tài trợ? Ảnh 1
CLB Cần Thơ (áo xanh) không thể dự hạng Nhất 2023 do không có nhà tài trợ. Ảnh: VPF

Ngoài đội Cần Thơ, CLB Sài Gòn chưa biết có thể đá giải hạng Nhất 2023 hay không. Một lãnh đạo ngành thể thao TPHCM trao đổi với Saostar, CLB Sài Gòn có suất tham dự giải hạng Nhất 2023, còn từ cầu thủ đến HLV đã hoàn tất việc thanh lý hợp đồng. Suất hạng Nhất của CLB Sài Gòn vẫn chưa rõ có đội bóng nào lấy để tham dự giải.

Câu chuyện của Sài Gòn FC là nỗi buồn cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Lúc đó, HLV Phùng Thanh Phương nói với Saostar về việc chưa đá đã biết... chết chìm:"Giờ còn chuẩn bị gì nữa đâu, tinh thần chung đã vậy rồi. Hai ngày trước trận đấu, bên đội bóng đã xuống làm việc thanh lý hợp đồng này nọ rồi. Coi như trước khi đá đã xác định xong tương lai của đội, trụ hạng hay không thì cũng biết được số phận của đội bóng.

Chưa thi đấu mà đã có động thái thanh lý này nọ, cho biết trước luôn thời điểm chấm dứt trả lương, giống như sau trận đấu thì chúng tôi không còn công việc ở đội nữa...".

Nỗi buồn cho VPF: Hai đội bỏ giải hạng Nhất vì không có nhà tài trợ? Ảnh 2
Sài Gòn FC chỉ có cái tên và suất dự hạng Nhất, còn tất cả cầu thủ và ban huấn luyện đã thanh lý hợp đồng sau mùa bóng 2022. Ảnh: Trọng Hiếu

Một đội bóng khác chốt tham dự giải hạng Nhất 2023 là CLB Phù Đổng. Đây là đội bóng của Chủ tịch phụ trách Truyền thông - Nguyễn Xuân Vũ. 

Một lãnh đạo CLB hạng Nhất thông tin, ban đầu thời gian diễn ra dự kiến cùng V.League nhưng bây giờ giải đấu dời đến ngày 8/4. Lý do chưa chốt số đội tham dự, trong đó có đội gặp vấn đề về tài chính hoặc không có nhà tài trợ để có thể tham dự giải. Vị này cho biết thêm hôm nay 6/2 là hạn cuối cho các đội đăng ký tham dự giải hạng Nhất 2023. 

Tất cả để thấy bóng đá Việt Nam đang khó khăn, đặc biệt bài toán về tài chính và nhà tài trợ.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất