Sau hai lượt trận đầu tiên, Nhật Bản đã sớm khẳng định sức mạnh của ứng viên vô địch khi giành vé vào tứ kết lần thứ 10 liên tiếp. Đội bóng từng 4 lần vô địch mở màn giải đấu bằng chiến thắng hủy diệt 13-0 trước Lebanon, trước khi tiếp tục đánh bại Ấn Độ với tỷ số 3-0.
Thầy trò HLV Sadayoshi Shirai đang cho thấy phong độ cực kỳ ấn tượng với 16 bàn thắng ghi được và chưa để thủng lưới lần nào. Đây là minh chứng rõ ràng cho sự vượt trội của bóng đá trẻ nữ Nhật Bản ở sân chơi châu lục.
Trong trận gặp Australia, Nhật Bản nhiều khả năng vẫn sẽ có những điều chỉnh về đội hình nhằm giữ sức cho vòng knock-out. Tuy nhiên, với chiều sâu lực lượng cùng phong độ cao của các trụ cột như Rara Higuchi và Yuzuha Ikeda, những người đã cùng ghi 3 bàn, đội bóng xứ mặt trời mọc vẫn được đánh giá nhỉnh hơn.
Phía bên kia chiến tuyến, Australia cũng đang ở rất gần tấm vé vào tứ kết. Đội bóng trẻ xứ chuột túi thắng Ấn Độ 2-0 ở trận ra quân trước khi bị Lebanon cầm hòa 1-1 ở lượt trận thứ hai.
Dù chưa chắc chắn đi tiếp, U17 Australia vẫn nắm lợi thế lớn và chỉ cần một kết quả tích cực trước Nhật Bản để tự quyết số phận. Tiền đạo Theodora Mouithys-Mickalad tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất khi đã ghi bàn trong cả hai trận đã qua.
Trong khi đó, trận đấu giữa U17 Ấn Độ và U17 Lebanon mang ý nghĩa quyết định với cả hai đội. Cả hai vẫn còn cơ hội đi tiếp nhờ suất dành cho những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.
Ấn Độ dù đã thua cả hai trận nhưng vẫn nuôi hy vọng nếu giành chiến thắng đủ thuyết phục trước U17 Lebanon. Đội bóng Nam Á chắc chắn sẽ quyết tâm tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại giải sau hai trận liên tiếp tịt ngòi.
U17 Lebanon lại bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn hơn sau khi cầm hòa Australia. Thủ môn Marie Joe Chebly là nhân tố nổi bật nhất với màn trình diễn xuất sắc ở lượt trước, nhưng đại diện Tây Á cần cải thiện khả năng dứt điểm nếu muốn viết tiếp giấc mơ tứ kết.
Ngày thi đấu cuối cùng của bảng B vì thế sẽ rất căng thẳng, khi cả cuộc đua ngôi đầu lẫn cuộc chiến giành vé vớt đều chưa ngã ngũ.