Thể thao

Nhận xét ngắn gọn của HLV Lê Huỳnh Đức và nghịch lý HAGL

Văn Nhân
Chia sẻ

Với một lứa cầu thủ giỏi, HAGL vẫn không thể giành chức vô địch V.League, dù có một số đội bóng chỉ cần bổ sung vài gương mặt sẽ làm nên chuyện.

1. Ở V.League, làm cách nào để một đội bóng bình thường trở thành ứng viên vô địch? Câu trả lời là chi thật nhiều tiền hoặc mua sắm hợp lý, bởi không có giới hạn tiêu tiền như các đội bóng châu Âu (luật cân bằng tài chính).

Nói về CLB Đà Nẵng từng thường xuyên đua vô địch, rồi phải xuống hạng ở mùa trước, HLV Lê Huỳnh Đức nhận xét ngắn gọn: "Tôi buồn vì CLB Đà Nẵng rớt hạng. Tuy nhiên, bóng đá chuyên nghiệp phải như vậy. Các đội bóng có sự đầu tư tốt thì tiếp tục cuộc chơi, không thì phải chấp nhận sự trả giá".

Hãy lấy một ví dụ đầu tư đúng thì mang đến khác biệt. Bình Dương đá 15 trận liên tiếp không biết thắng và suýt xuống hạng ở mùa bóng năm ngoái. Bây giờ đội bóng đất Thủ đang đứng ở đỉnh bảng V.League. Họ có sự khác biệt khi HLV Lê Huỳnh Đức ký hợp đồng với Quế Ngọc Hải, Hải Huy, Minh Trọng. Chỉ vỏn vẹn ba tân binh chất lượng thì Bình Dương "lột xác" ngoạn mục, dù các ngoại binh chơi chưa tốt và có khả năng bị thay ở giai đoạn hai.

Nhận xét ngắn gọn của HLV Lê Huỳnh Đức và nghịch lý HAGL Ảnh 1
HLV Lê Huỳnh Đức giúp Bình Dương bay cao nhờ mua sắm hợp lý để nâng cấp đội hình. Ảnh: CLB Bình Dương

Còn không cần làm đúng vẫn mạnh thì mua sắm cầu thủ theo kiểu càng nhiều càng tốt. CLB Bình Định là một ví dụ. Họ gần như mua tất tần tật các cầu thủ có tên tuổi dù không cần biết có phù hợp. Dù không thể vô địch nhưng Bình Định trong giai đoạn tiêu rất nhiều tiền thì không ai dám coi thường, và tranh chấp thứ hạng cao.

2. Năm ngoái, HAGL từng nằm trong nhóm đua trụ hạng với CLB Bình Dương. Tuy nhiên, HAGL tích lũy được điểm số lớn và gần như không bị áp lực trong cuộc chiến sinh tồn. Trận đấu đáng nhớ là HAGL đã hạ Bình Dương của HLV Lê Huỳnh Đức ngay tại sân Gò Đậu. 

Bây giờ Bình Dương lên đỉnh bảng, còn HAGL đứng áp chót với 2 điểm sau 6 trận đấu không biết thắng. Sự khác biệt nằm ở đâu?

Đó là cách đánh giá đội hình, năng lực thực sự của đội bóng và sự bổ sung các cầu thủ. HAGL có mùa bóng 2023 khá bình yên vì nhờ ba ngoại binh chơi rất hay. Nhưng không rõ lý do gì thì HAGL chia tay Brandao và Pape Diakite ở mùa này. Hàng thủ HAGL đánh mất sự chắc chắn, hàng công chơi mờ nhạt khi thiếu đi Brandao - ngoại binh phù hợp với lối chơi và luôn ra sân với bầu nhiệt huyết lớn. Các ngoại binh mới của HAGL khá tệ và không phù hợp. 

Với các cầu thủ nội chưa thể tạo ra sức bật, HAGL cần có những ngoại binh phù hợp và một hàng thủ chắc chắn. Đội bóng phố núi thiếu cả hai nên chìm trong khủng hoảng. 

3. Chuyện ngoại binh hay cách sử dụng các cầu thủ nội là vấn đề gây tranh cãi của HAGL. Nhiều người từng bất ngờ khi HAGL để Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Lương Hoàng Nam đến CLB Hải Phòng theo hợp đồng cho mượn. Những cầu thủ bị HAGL đẩy đi đã có mùa bóng đầy thăng hoa, góp công lớn giúp Hải Phòng giành Á quân V.League 2022. Đó là một nghịch lý mà có lẽ những cánh tay nối dài của bầu Đức mới lý giải được vì sao lại để những cầu thủ chất lượng ra đi, còn giữ lại các gương mặt non kém.

Nhận xét ngắn gọn của HLV Lê Huỳnh Đức và nghịch lý HAGL Ảnh 2
CLB HAGL đã thua 4 và 2 trong 6 trận ở V.League 2023/2024. Ảnh: Anh Đồng

Thành tích của CLB HAGL trong mùa bóng đầu tiên tái duyên với HLV Kiatisuk là minh chứng. CLB HAGL chơi thăng hoa vì ngoại binh tốt, bổ sung thêm hai gương mặt quan trọng là thủ môn Tiến Linh và trung vệ Hữu Tuấn. Ở tuyến giữa, HAGL có nhiều sự lựa chọn gồm Châu Ngọc Quang, Việt Hưng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương. Nếu không phải hủy giải vì dịch bệnh thì HAGL có thể chạm tay vào vinh quang. 

Trong nhiều năm qua, nhiều ý kiến nhận xét là tiếc cho bầu Đức, bởi HAGL có một lứa cầu thủ giỏi gồm Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng, Lê Phạm Thành Long, Xuân Trường... Nhưng bằng cách nào đó thì HAGL không thể có đội hình mạnh nhất và các ngoại binh thi đấu khá tệ. Tất cả khiến cho HAGL có thành tích không tương xứng với sức mạnh của chính họ.

Cho đến lúc này mọi thứ đã không thể thay đổi với HAGL khi lứa Công Phượng rời đi gần hết. CLB HAGL còn đối diện với nỗi lo xuống hạng nếu không cải thiện được phong độ trong thời gian tới.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất