Thể thao

Nhận bàn thua lãng xẹt, HAGL đánh rơi chiến thắng trước Sài Gòn FC

Hoài Anh
Chia sẻ

HAGL đã hoà Sài Gòn FC 1-1 dù dẫn đối thủ đến tận phút 90+5.

Hai thất bại liên tiếp trước Hà Nội và Hải Phòng khiến cho HAGL hụt hơi trong cuộc đua top đầu. Ngược lại, Sài Gòn FC có trận thắng quan trọng trước Hà Tĩnh để bám sát nhóm đua trụ hạng.

Phong độ của hai đội trái ngược và tinh thần đội khách còn được cổ vũ với mức thưởng 1,5 tỷ đồng. Nhưng Sài Gòn FC nhập cuộc với tâm thế kiếm 1 điểm. Họ để cho đội chủ nhà lấn lướt hoàn toàn. Công Phượng chơi năng nổ để liên tiếp tạo ra sóng gió cho khung thành của đội khách.

Phút 11, Công Phượng dứt điểm táo bạo đưa bóng bật cột dọc của Sài Gòn FC. Ngay sau đó Bruno đánh đầu chệch khung thành đội khách.

Nhận bàn thua lãng xẹt, HAGL đánh rơi chiến thắng trước Sài Gòn FC Ảnh 1
HLV Park Hang Seo dự khán trận HAGL và Sài Gòn FC.

Trên khán đài, HLV Park Hang Seo chăm chú dõi theo màn trình diễn của Công Phượng. Có lẽ ông Park khá hài lòng với tiền đạo số 10 của HAGL.

Trong thế trận chịu sức ép, Sài Gòn FC bất ngờ có cơ hội mở tỷ số. Từ đường chuyền vượt tuyến của đồng đội, Đỗ Merlo thoát xuống đối mặt thủ môn Huỳnh Tuấn Linh. Nhưng cú lốp bóng đi không trúng khung thành. Một tình huống có thể nói hú vía cho đội chủ nhà.

Ở cuối hiệp 1, Công Phượng tiếp tục tạo ra hai pha bóng sóng gió, trong đó có pha đánh đầu bị thủ môn Văn Phong cản phá. Đây là hiệp đấu chơi năng nổ và nổi bật của Công Phượng.

Thế trận của hiệp 2 không có gì thay đổi. HAGL cầm bóng nhiều hơn và cố gắng tấn công để ghi bàn. Đội khách đá thấp và phất bóng dài lên cho các ngoại binh. Sự khác biệt là HAGL không còn duy trì được khả năng tạo cơ hội ăn bàn giống như hiệp 1. Nhưng Sài Gòn FC cũng tổ chức phòng ngự không tốt.

Nhờ vậy, HAGL có bàn thắng mở tỷ số ở phút 72. Lê Văn Sơn có pha dâng cao và áp sát khung thành đội khách. Anh tận dụng tốt sai sót của hàng thủ bên phía đội khách để sút chéo góc quyết tung lưới Sài Gòn FC.

Nhận bàn thua lãng xẹt, HAGL đánh rơi chiến thắng trước Sài Gòn FC Ảnh 2
HAGL dẫn 1-0 đến phút 90+5 và đánh rơi chiến thắng. Ảnh: HAGL FC

Ba điểm tưởng chừng trong tay HAGL thì họ nhận bàn thua lãng xẹt ở phút bù giờ cuối cùng. Đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt và chỉ cần giữ bóng là trận đấu kết thúc. Nhưng HAGL đẩy đội hình lên và để mất bóng ở giữa sân, sau đó Sài Gòn phản công và Merlo đánh đầu gỡ hoà 1-1.

Hoà Sài Gòn FC, HAGL có 20 điểm và xếp thứ 6. Mục tiêu của HAGL bây giờ chỉ còn cố gắng vào top 3, khi 3 trận liên tục mất đến 7 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất