Thể thao

Nhà vô địch Olympic 14 tuổi và ước mơ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ

Thành An
Chia sẻ

Bên cạnh tài năng xuất chúng, trái tim nhân hậu và lòng hiếu thảo của Toàn Hồng Thiền đã khiến nhiều người xúc động.

Nếu Olympic Tokyo không lùi lại một năm vì dịch Covid-19, người hâm mộ đã không được chứng kiến màn trình diễn xuất chúng của Toàn Hồng Thiền ở nội dung nhảy cầu 10m.

Chỉ 4 tháng trước, Toàn Hồng Thiền bước sang tuổi 14, đáp ứng được yêu cầu về độ tuổi ở Olympic và cô bé đã gây sốt làng thể thao với tấm huy chương vàng vô cùng ấn tượng. Hình ảnh Toàn Hồng Thiền được huấn luyện viên ôm hôn với nụ cười rạng rỡ tràn ngập mạng xã hội Trung Quốc. 

Nhà vô địch Olympic 14 tuổi và ước mơ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ Ảnh 1
Toàn Hồng Thiền giành huy chương vàng Olympic 2020 với số điểm 466,2, trong đó 3/5 điểm tuyệt đối.

Toàn Hồng Thiền giành huy chương vàng Olympic 2020 ở nội dung nhảy cầu 10m dành cho nữ với 466,2 điểm, gồm 3/5 điểm tuyệt đối, phá vỡ kỷ lục thế giới. 

Toàn Hồng Thiền trở thành vận động viên trẻ thứ hai đoạt huy chương vàng Olympic môn nhảy cầu, chỉ sau Fu Mingxia, người giành huy chương vàng 10m tại Barcelona 1992, khi 13 tuổi. Sau này, Liên đoàn bơi lội thế giới (FINA) nâng tuổi tham dự Olympic lên 14.

Toàn Hồng Thiền, sinh năm 2007 ở thôn Mại Hợp, trấn Ma Chương, huyện Ma Chương, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tháng 7/2014, cô bé bắt đầu tiếp xúc tập luyện môn nhảy cầu, đến tháng 9 thì chính thức vào đội thể thao thành phố. Tháng 3/2018, Toàn Hồng Thiền được vào đội nhảy cầu của tỉnh Quảng Đông.

Nhà vô địch Olympic 14 tuổi và ước mơ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ Ảnh 2

Toàn Hồng Thiền hoàn toàn vô danh trong đội tuyển nhảy cầu Trung Quốc vốn gồm những vận động viên vô cùng nổi tiếng. Trước giờ, cô bé chưa từng tham gia một kỳ thi quốc tế nào, thậm chí trong nước cũng chỉ tham gia không quá 10 trận thi đấu.

“Có vẻ như không có sự khác biệt giữa Thế vận hội và các cuộc thi trong nước. Huấn luyện viên đã nói với em rằng hãy thư giãn và đừng lo lắng trước Thế vận hội”, Toàn Hồng Thiền chia sẻ, và cô bé thừa nhận, cảm thấy lo lắng khi phải đối mặt với rất nhiều phóng viên trong phòng truyền thông hơn là khi thực hiện bài thi.

Bên cạnh những lời ngợi khen về tài năng xuất chúng của Toàn Hồng Thiền, cư dân mạng cũng rất cảm động trước trái tim nhân hậu và tấm lòng hiếu thảo của nữ vận động viên này.

Toàn Hồng Thiền xuất thân trong gia đình làm nông, mẹ em bị tai nạn giao thông, phải nhiều lần nhập viện điều trị. Cô bé ấp ủ ước mơ trở thành vận động viên, có thể giành giải thưởng để giúp gia đình 7 người có thêm thu nhập và chữa bệnh cho mẹ.

Nhà vô địch Olympic 14 tuổi và ước mơ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ Ảnh 3

"Mẹ của em bị bệnh, từng bị tai nạn xe phải nhập viện mấy lần, nhưng gia đình không nói cho em biết. Em gọi điện cho bố thì mới biết được mọi chuyện. Bố bảo em không nên để ý quá nhiều, nhưng mẹ đang bệnh nặng như vậy thì chắc chắn phải cần rất nhiều tiền. Em cảm thấy bản thân có thể kiếm được tiền để trở về chữa bệnh cho mẹ", Toàn Hồng Thiền ngập ngừng kể lại câu chuyện khiến nhiều người xúc động.

Như bao bạn bè đồng trang lứa, Toàn Hồng Thiền rất thích ăn vặt và chơi điện tử. Sau thế vận hội, cô bé 14 tuổi đã lên kế hoạch tham quan các công viên giải trí mà em chưa từng được đặt chân đến.

Nhà vô địch Olympic 14 tuổi và ước mơ kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ Ảnh 4

Những nỗ lực vượt bậc và tài năng xuất chúng của Toàn Hồng Thiền Thiền đã được đền đáp xứng đáng. Sau khi xuất sắc mang về huy chương vàng cho thể thao Trung Quốc, câu chuyện của Toàn Hồng Thiền được lan truyền rộng rãi. Một bệnh viện lớn ở tỉnh Quảng Đông đã cam kết miễn toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ cô bé.

Người hâm mộ cũng liên tục đến thăm và gửi tặng nhà vô địch Olympic 14 tuổi những món ăn vặt cô thích, các công viên giải trí cũng thông báo miễn phí trọn đời toàn bộ vé tham quan cho Toàn Hồng Thiền và gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất