Thể thao

Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV trong 30 phút: Vượt lên sự bất công bằng ý chí Việt Nam!

Văn Nhân
Chia sẻ

Chỉ có thể nói ngả mũ trước Nguyễn Thị Oanh, cô gái vừa giành 2 tấm HCV trong 30 phút ở SEA Games 32.

Chiều 9/5, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc giành HCV nội dung 1.500 m với thành tích 4 phút 16 giây 85. Nhưng điều đáng nói là tấm HCV kế tiếp của Nguyễn Thị Oanh, cô gái vàng của Việt Nam chỉ có vỏn vẹn 20 phút nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tranh tài ở nội dung 3.000 m vượt chướng ngại vật.

Trên đường chạy 3.000 m vượt chướng ngại vật, Nguyễn Thị Oanh đã bỏ xa đối thủ Philippines để giành HCV với thành tích 10 phút 34 giây 39. Nguyễn Thị Oanh đã hoàn tất cú hattrick vàng tại SEA Games 32 theo cách phi thường nhất, gồm 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật. 

Nguyễn Thị Oanh giành 2 HCV trong 30 phút: Vượt lên sự bất công bằng ý chí Việt Nam! Ảnh 1
Chỉ có thể nói ngả mũ trước Nguyễn Thị Oanh, cô gái vừa giành 2 tấm HCV trong 30 phút ở SEA Games 32. Ảnh: Gió Đông

Cần nhắc, lịch ban đầu thì Nguyễn Thị Oanh chỉ đấu một nội dung vào chiều nay là cự ly 3.000m vượt chướng ngại vật. Oanh sẽ thi đấu nội dung 1.500 m vào chiều ngày 11/5. Tuy nhiên, ban tổ chức bất ngờ gộp hai nội dung vào ngày hôm nay, qua đó Nguyễn Thị Oanh phải thi đấu liên tục trong 30 phút ở hai nội dung 1.500 m và 3.000m vượt chướng ngại vật.

Phần lớn đều cho rằng, Nguyễn Thị Oanh cần bỏ nên dung thứ hai, bởi thi đấu sẽ rất nguy hiểm và dễ dẫn đến chấn thương. Nhưng Nguyễn Thị Oanh vẫn không bỏ cuộc để giành cả hai tấm HCV cho điền kinh Việt Nam. Chiến thắng của Nguyễn Thị Oanh là sự khẳng định cho tinh thần phụ nữ Việt Nam ở sân chơi SEA Games, là hai tấm HCV có thể nói “quý hơn vàng” khi vượt qua sự bất công từ ban tổ chức.

Năm ngoái, Nguyễn Thị Oanh cũng có 3 HCV ở SEA Games 31: 1.500 m, 5.000 m và 3.000 m. Riêng HCV cuối cùng thì Nguyễn Thị Oanh phá kỷ lục SEA Games với thành tích 9 phút 52 giây 46. Kỷ lục cũ do chính Nguyễn Thị Oanh nắm giữ là 10 phút 00 giây 02.

Sau 4 kỳ SEA Games, Nguyễn Thị Oanh đã có tổng cộng 11 tấm HCV. Oanh đã cần bằng kỷ lục 11 HCV của Nguyễn Thị Huyền (Việt Nam) và Triyaningsih (Indonesia). Nguyễn Thị Oanh chính là một trong những niềm tự hào và sự vĩ đại của thể thao Việt Nam tại sân chơi SEA Games.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất