Thể thao

Nguyễn Thị Huyền viết tiếp siêu kỷ lục ở SEA Games

Hoài Anh
Chia sẻ

Ngay sau khi Nguyễn Thị Oanh cán mốc 12 HCV, Nguyễn Thị Huyền đã vượt lên với tấm HCV thứ 13.

Theo đó, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Hằng, Hoàng Thị Minh Hạnh và Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc giành HCV nội dung 4x400 m tiếp sức nữ. Đội điền kinh Việt Nam có thành tích 3 phút 33 giây 06, đội Philippines về nhì với thành tích 3 phút 37 giây 75.

Tấm HCV nội dung 4x400 m tiếp sức nữ giúp cho Nguyễn Thị Huyền có 3 HCV ở SEA Games 32 và 1 HCB. Nguyễn Thị Huyền đã độc chiếm kỷ lục VĐV điền kinh có HCV nhiều nhất ở SEA Games với 13 HCV.

Nguyễn Thị Huyền viết tiếp siêu kỷ lục ở SEA Games Ảnh 1
Ngay sau khi Nguyễn Thị Oanh cán mốc 12 HCV, Nguyễn Thị Huyền đã vượt lên với tấm HCV thứ 13. Ảnh: Gió Đông

Trước khi Nguyễn Thị Huyền có HCV thứ 13, Nguyễn Thị Oanh đã giành HCV ở nội dung chung kết 10.000 m nữ với thành tích 35 phút 11 giây 53. Đây là tấm HCV thứ 4 của Nguyễn Thị Oanh ở SEA Games 32. Nguyễn Thị Oanh có tổng cộng 12 HCV.

Như vậy, thể thao Việt Nam đang có hai vận động viên xuất sắc nhất trong lịch sử điền kinh ở SEA Games. Nguyễn Thị Huyền có 13 HCV, Nguyễn Thị Oanh có 12 HCV. Cả hai đã xô đổ kỷ lục 11 HCV của Triyaningsih (Indonesia).

Những tấm HCV ở SEA Games 32 đang mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ nước nhà. Điển hình Nguyễn Thị Oanh đã giành 2 HCV ở nội dung 1.500m và 3.000m vượt chướng ngại vật trong vòng 30 phút. Hành trình phi thường của Oanh khiến cho người hâm mộ Việt Nam hết lời ngợi khen, còn giới chuyên môn ngả mũ trước “tinh thần thép” và tài năng xuất chúng của cô gái vàng Việt Nam.

Hãng thông tấn Agence France -Presse (AFP) viết về Nguyễn Thị Oanh: “Ngôi sao của thể thao Việt Nam đã chiến thắng ở nội dung 1.500 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật trong vòng nửa giờ đồng hồ tại SEA Games 32. Đó là một màn thể hiện để khẳng định sự thống trị đường chạy khu vực.

Hồi năm ngoái, Nguyễn Thị Oanh đã đoạt HCV trong cả hai nội dung kể trên và 5.000 m. Cô đã bảo vệ thành công 1 ngày trước đó. Chiến thắng trong ngày 9/5 giúp cho Nguyễn Thị Oanh có tổng cộng 11 HCV ở sân chơi SEA Games”.

Sự xuất sắc của những Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Phạm Thanh Bảo, Trần Nguyên Hưng và rất nhiều VĐV khác đang giúp cho thể thao Việt Nam đang vững vàng với ngôi đầu bảng xếp hạng HCV ở SEA Games 32.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất