Thể thao

Nghịch lý ở V.League: Trọng tài yếu kém nhưng chỉ có Hà Nội FC hay gặp may

Văn Nhân
Chia sẻ

Cái may của Hà Nội FC là các quyết định, hoặc nhận định sai của trọng tài vô tình giúp đội của bầu Hiển hưởng lợi. Điều đó cứ lặp đi lặp lại theo từng mùa bóng…

Tranh cãi trọng tài trong hai trận đấu “6 điểm” 

Sau 12 trận đấu ở V.League 2022, Hà Nội FC có 3 trận đấu hưởng lợi từ sai sót của trọng tài, trong đó có 2 trận đấu với đối thủ cạnh trực tiếp là SLNA và HAGL. Trường hợp không có sai sót của trọng tài thì Hà Nội FC khó có 6 điểm trong cả hai trận đấu này. Cục diện cuộc đua V.League cũng trở nên gay cấn khi cách biệt của Hà Nội FC so với SLNA, HAGL không lớn như hiện tại.

Ở trận đấu với SLNA, Hà Nội FC bị dẫn bàn ngay từ phút thứ ba. Đội chủ nhà hưởng lợi thế từ nhận định của trọng tài với tấm thẻ đỏ trực tiếp cho Olaha ngay đầu hiệp 2. SLNA thua ngược 1-2, trong đó có một quả phạt đền không rõ ràng. Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng nhận định Olaha chỉ xứng đáng nhận thẻ vàng vì ngăn cả đối thủ chơi bóng.

Kỳ lạ ở V.League: Hà Nội FC thường xuyên gặp may nhờ trọng tài sai, chẳng phải khiếu nại Ảnh 1
Ở góc một máy cho thấy trọng tài đứng rất gần tình huống Duy Mạnh phạm lỗi và không bị che tầm nhìn. Ảnh: Chụp màn hình

Tối qua, Hà Nội FC thắng HAGL 2-1. Đội chủ nhà tiếp tục chơi không tốt trong hiệp 1. HAGL chủ động cầm bóng tấn công và Bruno bị Duy Mạnh giẫm chân trong vòng cấm. Tình huống phạm lỗi diễn ra ngay trước mắt trọng tài nhưng Hà Nội FC thoát quả phạt đền.

Cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng khẳng định Duy Mạnh đã phạm lỗi với Bruno. Đó chắc chắn là tình huống 11 m cho HAGL và trọng tài Ngô Duy Lân đứng rất gần nhưng khẳng định Duy Mạnh không có lỗi.

Nếu Hà Nội FC bị phạm đền và Duy Mạnh nhận 1 tấm thẻ vàng thì đội bóng Thủ đô sẽ sụp đổ. Lý do Duy Mạnh đã lãnh 1 thẻ vàng ở tình huống trước đó. Đội bóng Thủ đô gần như phải trắng tay khi chơi trong tình thế nói trên.

Tất cả cho thấy rằng, Hà Nội FC tách top đua vô địch có dấu ấn từ sai sót của trọng tài. Hà Nội FC đã giành 6 điểm trọn vẹn để bỏ xa SLNA và HAGL. 

May mắn như Hà Nội FC

“Tôi nghĩ trọng tài nên xem lại cách nhìn nhận của họ với các đội khi đấu với CLB Hà Nội”. 

Đó là phát biểu của HLV Nguyễn Huy Hoàng (SLNA) sau trận thua CLB Hà Nội ở vòng 10. Ông Hoàng muốn khiếu nại trọng tài nhưng quy định không cho phép.

Câu nói của HLV Nguyễn Huy Hoàng còn nguyên giá trị với trận Hà Nội FC thắng HAGL. Một quả phạt đền bị bỏ qua vì trọng tài nhận định không có lỗi.

Năm 2020, HLV CLB Nam Định - ông Nguyễn Văn Dũng có phát biểu kinh điển: Sao đội Hà Nội chẳng bao giờ có lỗi, chẳng bao giờ cần khiếu nại?

Đây cũng là câu nói còn nguyên giá trị nếu nhìn vào hai tình huống ở V.League 2022. Cầu thủ Nam Định FC bị thẻ đỏ vì giẫm lên chân đối thủ ở trận gặp Sài Gòn FC (vòng 9). Trọng tài Ngô Duy Lân xác định Đinh Viết Tú có hành vi ác ý. Nhưng pha bóng của Duy Mạnh giẫm chân Bruno thì trọng tài Ngô Duy Lân nhận định cầu thủ Hà Nội FC không có lỗi. Tuy hai tình huống có tính chất khác nhau nhưng chỉ liên quan đến thẻ phạt, còn chắc chắn đều phạm lỗi với đối phương. Điều đó để thấy Hà Nội FC may mắn hơn Nam Định.

Kỳ lạ ở V.League: Hà Nội FC thường xuyên gặp may nhờ trọng tài sai, chẳng phải khiếu nại Ảnh 2
Dù tính chất khác nhau nhưng cả hai tình huống đều có lỗi, nhưng trọng tài Ngô Duy Lân phạt thẻ đỏ cầu thủ Nam Định FC và nhận định Duy Mạnh không phạm lỗi với Bruno. Ảnh: Chụp màn hình

Và nhìn lại quá khứ, đội bóng của bầu Hiển là trường hợp may mắn với các sai lầm của trọng tài. Nói đúng là Hà Nội FC thường được hưởng lợi từ các nhận định sai của trọng tài. Đối thủ của họ thường bị thua thiệt.

Câu chuyện của Hà Nội FC không phải xảy ra 1-2 mùa giải mà nhiều năm qua đã... may mắn. Từ Hoàng Vũ Samson đến Văn Quyết phạm lỗi thô bạo nhưng trọng tài bỏ qua, sau đó phải bị dư luận lên án thì Ban kỷ luật VFF mới kỷ luật nguội. Tình huống ở clip phía dưới là ví dụ. Đình Đồng đã nói một câu chua chát rằng: Nếu tôi là Văn Quyết đã bị cấm thi đấu có thời hạn!

CLB TPHCM cũng là ví dụ điển hình. Thời điểm đầu tư để đua vô địch thì TPHCM liên tục ca thán trọng tài khi đá với Hà Nội FC. Họ sợ đến mức gặp Hà Nội FC thì gọi điện cho Trường ban trọng tài để mong tổ trọng tài bắt công bằng, tránh bị thua thiệt. Nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi khi Hà Nội FC tiếp tục may mắn. Lãnh đạo CLB TPHCM đòi cách chức Trường ban trọng tài,  vì ấm ức trọng tài cứ nhận định sai khi đá với Hà Nội FC.

Một giải đấu quanh năm than vãn về trọng tài sai, yếu kém nhưng có một đội gần như không phải than, chỉ có thường xuyên hưởng lợi nhờ may mắn. Phải chăng là nghịch lý lớn?

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất