Thể thao

Nghịch cảnh của Lê Huỳnh Đức trước 'trận chung kết ngược' với CLB Đà Nẵng

Văn Nhân
Chia sẻ

Trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và Bình Dương mang đến cảm xúc khó nói hết thành lời dành cho HLV Lê Huỳnh Đức.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, HLV Lê Huỳnh Đức là tiền đạo xuất chúng với ba lần giành QBV. Huỳnh Đức khởi đầu sự nghiệp quần đùi áo số ở thành phố Hồ Chính Minh trong nhiều năm, sau đó ông đến CLB Đà Nẵng thi đấu trong 3 năm cuối.

Ngay sau khi treo giày, Lê Huỳnh Đức làm HLV trưởng CLB Đà Nẵng vào năm 2008. Cựu tiền đạo tuyển Việt Nam chỉ cần 1 năm để giúp CLB Đà Nẵng vô địch V.League 2009. Ba năm sau, Huỳnh Đức có lần thứ hai đưa đội bóng sông Hàn lên đỉnh V.League. Huỳnh Đức còn giúp Đà Nẵng có một danh hiệu Á quân và hạng Ba ở V.League.

Tất cả để thấy Lê Huỳnh Đức là một biểu tượng của CLB Đà Nẵng. Ông gắn bó từ sự nghiệp cầu thủ sang làm HLV và tạo ra vinh quang cho bóng đá Đà Nẵng. 

Với CLB Đà Nẵng, hai năm kể từ khi chia tay với HLV Lê Huỳnh Đức thì mọi thứ gần như mất kiểm soát. Họ suýt rớt hạng vào năm ngoái với thành tích tệ hại. Mùa giải này chìm sâu trong khủng hoảng với 10 trận không thắng, hoà 5 và bại 5. Đà Nẵng xếp bét bảng với 5 điểm, kém 1 điểm so với CLB Bình Dương - đội xếp thứ 13.

Nghịch cảnh của Lê Huỳnh Đức trước 'trận chung kết ngược' với CLB Đà Nẵng Ảnh 1
Trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và Bình Dương có thể nói mang đến cảm xúc khó nói hết thành lời dành cho HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh: Bình Dương FC

Tình cảnh khó khăn của Đà Nẵng tạo ra nghịch cảnh cho HLV Lê Huỳnh Đức, bởi ông trở thành HLV Bình Dương cách đây 3 vòng đấu. Đội bóng đất Thủ cũng trải qua giai đoạn khó khăn nhất, chỉ có 6 trận hoà và 4 trận thua sau 10 trận. Bình Dương đang khát điểm để thoát khỏi cuộc đua trụ hạng. Đây cũng là lý do lãnh đạo CLB Bình Dương mời HLV Lê Huỳnh Đức về cầm quân. Họ tin tưởng tài nghệ của Huỳnh Đức sẽ giúp đội nhà vượt qua khó khăn.

HLV Lê Huỳnh Đức chắc chắn dành rất nhiều tình cảm cho CLB Đà Nẵng, nơi ông khởi đầu nghiệp cầm quân và giành 2 danh hiệu vô địch V.League. Nhưng trong tư thế là HLV trưởng CLB Bình Dương, Lê Huỳnh Đức phải làm tất cả để thắng CLB Đà Nẵng. Vì trường hợp bại trận thì CLB Bình Dương rơi xuống vị trí bét bảng.

Một nơi chan chứa đầy kỷ niệm và vinh quang của quá khứ. Một nơi đang làm việc ở hiện tại. Trận đấu giữa CLB Đà Nẵng và Bình Dương vào ngày mai, có thể nói mang đến rất nhiều cung bậc cảm xúc cho Lê Huỳnh Đức trong ngày trở lại sông Hàn trong tư thế đối thủ.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất