Thể thao

Nghịch cảnh của HLV Lê Huỳnh Đức

Văn Nhân
Chia sẻ

Ít ai ngờ rằng, một nhà cầm danh tiếng như HLV Lê Huỳnh Đức đang phải đứng trước cục diện hai năm liên tiếp làm việc thì hai đội… xuống hạng. Kịch bản này xảy ra nếu Bình Dương FC đứng bét sau khi kết thúc V.League 2023.

Trong bóng đá, có những nhà cầm quân chuyên dẫn dắt các đội bóng trong cảnh khó, rồi chia tay. Họ được đặt cho biệt danh là “thợ hàn”, người nổi tiếng nhất là “gã thợ hàn” Claudio Ranieri. Độc giả chỉ cần gõ từ khoá “gã thợ hàn” thì Claudio Ranieri là cái tên đầu tiên xuất hiện.

V.League đang có một nhà cầm quân sắm vai “thợ hàn”, đó là nhà cầm quân danh tiếng Lê Huỳnh Đức dù quá khứ nhiều vinh quang. Sau 13 năm ở CLB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức xác lập nhiều cột mốc cuộc đời như hai lần vô địch V.League. Nhưng bóng đá thì không ai có thể nói trước, danh tiếng của một HLV trong quá khứ không thể đảm bảo họ tiếp tục thành công ở một đội khác. Ngay đến Jose Mourinho - nhà cầm quân tài ba cũng có thời điểm trải qua cay đắng của sự nghiệp.

Năm ngoái, HLV Lê Huỳnh Đức có thời gian ngắn làm giám đốc kỹ thuật CLB Sài Gòn, rồi bất ngờ nghỉ ở hai vòng cuối. Sài Gòn FC xuống hạng ở V.League 2022 và giải thể.

Năm nay, CLB Bình Dương lần lượt chia tay HLV Lư Đình Tuấn, HLV Nguyễn Quốc Tuấn và mời HLV Lê Huỳnh Đức về cầm lái. Bình Dương FC được chờ đợi sớm thoát cảnh khó khăn, nhưng cục diện bây giờ có thể nói “đứng trước miệng vực”. 8 trận dưới thời HLV Lê Huỳnh Đức, Bình Dương có 5 hoà và 3 thất bại. Họ có nhiều hơn 2 điểm so với 7 trận đầu tiên. Tám điểm sau 15 vòng đấu thì Bình Dương tạo ra cột mốc đáng quên nhất: Chưa biết thắng dù V.League 2023 chỉ còn 3 vòng đấu.

Nghịch cảnh của HLV Lê Huỳnh Đức Ảnh 1
HLV Lê Huỳnh Đức chưa biết thắng cùng Bình Dương FC. Ảnh: CLB Bình Dương

Hơn hết, CLB Bình Dương để cho TPHCM FC và CLB Đà Nẵng tạo ra cách biệt 3 điểm. Có thể thấy trong “ván cờ tàn” thì Bình Dương vào thế nguy hiểm nhất. Họ còn hai trận đấu sân khách trước SLNA và TPHCM, một trận sân nhà gặp Khánh Hoà. Vấn đề là Bình Dương chưa biết thắng, mà cục diện hiện tại thì cần thắng ít nhất 2 trận thắng và một hoà để hy vọng trụ lại ở V.League.

Sau mỗi trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức thường nói về các học trò theo kiểu thiếu tự tin, không bình tĩnh, hay thể lực không tốt… Nhưng một phần trách nhiệm phải thuộc về HLV trưởng. Điển hình Đà Nẵng FC thay tướng và có 6 điểm sau 5 trận, trong đó có trận thắng đội đầu bảng CAHN. Công lớn thuộc về HLV Phạm Minh Đức. Do đó, Bình Dương không thể thắng trong 8 trận thì HLV Lê Huỳnh Đức chưa làm tốt như kỳ vọng.

HLV Lê Huỳnh Đức liệu có cứu được CLB Bình Dương? Nếu thất bại thì HLV Lê Huỳnh Đức sẽ có một cột mốc buồn trong sự nghiệp cầm quân, xa hơn dễ bị gán cho biệt danh “gã thợ hàn” thất bại.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất