Thể thao

Nghi vấn cầu thủ Trung Quốc cố tình chơi dưới sức ở trận thua tuyển Việt Nam

Song Tử
Chia sẻ

Tờ Sohu có bài viết trích lại ý kiến của một phóng viên, nghi ngờ về thái độ thi đấu của các cầu thủ Trung Quốc ở trận thua Việt Nam hôm 1/2 vừa qua.

Hôm mùng 1/2 vừa qua, đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tuyển Trung Quốc đã nhận thất bại ê chề trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Với trận thua này, tuyển Trung Quốc đã chính thức hết hy vọng cạnh tranh vé dự World Cup 2022. Một tuần sau trận đấu này, thầy trò HLV Li Xiaopeng vẫn tiếp tục hứng chịu sự chỉ trích từ truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc.

Mới nhất, tờ Sohu có bài viết trích dẫn ý kiến của phóng viên Li Xuan, nghi ngờ cầu thủ Trung Quốc đã thi đấu dưới sức trước Việt Nam. Theo Sohu, trận thua Nhật Bản hoàn toàn hợp lý. Nhưng thất bại trước Việt Nam rõ ràng quá khó hiểu. 

Nghi vấn cầu thủ Trung Quốc cố tình chơi dưới sức ở trận thua tuyển Việt Nam Ảnh 1
Tuyển Việt Nam vùi dập Trung Quốc hôm mùng 1 Tết Nguyên đán.

Sohu dẫn lại lời của phóng viên Li Xuan: "Tôi có cuộc trò chuyện với một người làm thể thao về đội tuyển nữ và đội tuyển nam Trung Quốc. Cả tôi và ông ấy đều cảm thấy kỳ lạ với phong độ các cầu thủ tuyển nam Trung Quốc.

Một số cầu thủ không đạt phong độ như mọi khi. Có vẻ như họ cố tình chơi dưới sức và không muốn giành chiến thắng.

Tuyển Trung Quốc trước đây chưa từng thua Việt Nam. Việc cầu thủ cố tình chơi dưới sức không chỉ khiến Trung Quốc thua trận mà nó còn khiến đánh mất uy tín của bóng đá Trung Quốc. Nếu điều đó là đúng, các cổ động viên sẽ không tha thứ cho đâu.

Thật trùng hợp khi mới đây HLV Li Xiaopeng đã gọi 10 cầu thủ mới lên tuyển Trung Quốc. Họ là những gương mặt khá triển vọng. Tôi hy vọng HLV Li Xiaopeng sẽ loại bỏ một số cầu thủ có thái độ không tốt."

Nghi vấn cầu thủ Trung Quốc cố tình chơi dưới sức ở trận thua tuyển Việt Nam Ảnh 2
Phóng viên Li Xuan nghi ngời một số cầu thủ Trung Quốc thi đấu dưới sức để HLV Li Xiaopeng bị sa thải.

Từng có thông tin cho rằng Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) sẽ sa thải HLV Li Xiaopeng sau trận thua Việt Nam, nhưng nhà cầm quân 47 này vẫn tại vị. Trước mắt, HLV Li Xiaopeng sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Trung Quốc ở hai trận đấu còn lại gặp Ả Rập Xê Út và Oman.

Nếu không thu được những kết quả tốt, nhiều khả năng HLV Li Xiaopeng sẽ mất ghế bởi cũng có thông tin CFA đang hướng đến một chiến lược gia người Hàn Quốc sau khi chứng kiến sự thành công của HLV Park Hang Seo với bóng đá Việt Nam.

Chia sẻ

Bài viết

Song Tử

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất