Thể thao

Ngày hạ màn V.League 2022: Không có phép màu cho Sài Gòn FC?

Văn Nhân
Chia sẻ

Với sự gắn bó với bóng đá nhiều năm, HLV Phùng Thanh Phương đã nghĩ đến kịch bản xấu nhất chờ đợi Sài Gòn FC sau trận đấu với Bình Dương vào 17h hôm nay.

Lịch sử bóng đá Việt Nam chưa có đội bóng nào rơi vào cảnh tượng kỳ lạ giống Sài Gòn FC. Trước một ngày bước vào trận cầu “sinh tử”, HLV Phùng Thanh Phương nói rằng nhìn động thái của lãnh đạo đã thấy CLB Sài Gòn dường như không còn tồn tại cho dù có trụ hạng.

Đây không phải lần đầu ông Phương nói về nghịch cảnh của Sài Gòn FC. Sau thất bại trước Nam Định, nhà cầm quân này nói: “Chúng tôi ra Bắc mà không có người nào của tập đoàn đi cùng. Đến thời điểm này, chúng tôi cũng vẫn chưa gặp được họ. Đội bóng lúc này rất khó khăn khi ban lãnh đạo không quan tâm nữa. Tôi nỗ lực liên hệ với họ nhưng không được”.

Sài Gòn FC về hạng Nhất, hay giải thể? Ảnh 1
Sài Gòn FC đối diện nguy cơ giải thể dù có trụ hạng vào chiều nay. Ảnh: SGFC

Kém 2 điểm so với Hà Tĩnh nhưng có lợi thế đối đầu, Sài Gòn FC vẫn còn cơ hội trụ hạng. Đây là trường hợp Sài Gòn FC thắng Bình Dương, còn Hà Tĩnh không thể giành 3 điểm trước Thanh Hoá. Cơ hội này được đánh giá rất mong manh bởi Sài Gòn FC không còn quyền tự quyết. Hà Tĩnh có hai lợi thế là chơi trên sân nhà và Thanh Hoá có thể giữ quân đá bán kết Cúp Quốc gia 2022.

Tuy nhiên, câu chuyện của Sài Gòn FC là tinh thần các cầu thủ gần như chạm đáy. Họ đá trong tâm thế bị nợ tiền, lót tay của giai đoạn lượt về có nguy cơ không được trả đủ. Lãnh đạo CLB cũng không xuất hiện trong 4 trận gần nhất.

Theo một cầu thủ Sài Gòn FC chia sẻ, lãnh đạo thoả thuận sẽ trả tiền lót tay trước trận đấu cuối cùng của mùa giải. Bây giờ toàn đội chưa biết sự việc sẽ được xử lý ra sao, còn nghịch cảnh là bị nợ tiền thưởng. Các cầu thủ chỉ biết đá hết mình cho trận cuối cùng, sau đó chờ lãnh đạo giải quyết.

“Chúng tôi vẫn ra sân thi đấu hết mình nhưng cơ hội ai cũng biết không còn nhiều. Đội đang gặp khó khăn nhiều mặt, tinh thần đi xuống và lực lượng lại mỏng nhưng vẫn mong một phép màu xảy ra”, HLV Phùng Thanh Phương nói.

Về lực lượng, Sài Gòn FC rơi vào cảnh khổ với hai ngoại binh Olsen và Nanitelamio không được đăng ký thi đấu trước Bình Dương. Đây là hai cầu thủ bị HLV Phùng Thanh Phương đánh giá không chuyên nghiệp. Sài Gòn FC có tổn thất lớn là mất đội trưởng Cao Văn Triền vì thẻ phạt.

Bức tranh chung là Sài Gòn FC cần phép màu để trụ hạng vào chiều nay. Vấn đề có trụ hạng thì đội bongd này cũng có nguy cơ… giải thể, giống như HLV Phùng Thanh Phương nói thì “CLB Sài Gòn dường như không còn tồn tại cho dù có trụ hạng”.

Theo lịch thi đấu vòng 26 V.League 2022, 6 trận đấu vòng cuối cùng đều diễn ra vào lúc 17h hôm nay.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất