Thể thao

Ngán ngẩm trọng tài FIFA liên tục bắt sai phạt đền ở V.League 2022!

Văn Nhân
Chia sẻ

Tối 14/10, trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải gây bức xúc cho người hâm mộ khi cho Sài Gòn FC hưởng quả phạt đền trước Viettel.

Ngoại binh Olsen ghi bàn mở tỷ số cho Sài Gòn FC trên chấm 11 m ngay phút 13. Nhưng tình huống dẫn đến quả phạt đền gây tranh cãi rất lớn khi trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải xác định cầu thủ Viettel phạm lỗi với Huỳnh Tấn Tài.

Trong tình huống kể trên, Tấn Tài dường như không hề va chạm với cầu thủ Viettel. Dù đứng rất gần nhưng trọng tài Nguyễn Mạnh Hải xác định có phạt đền cho đội chủ nhà với quyết định rất nhanh.

Ngán ngẩm trọng tài FIFA liên tục bắt sai phạt đền ở V.League 2022! Ảnh 1
Tối 14/10, trọng tài FIFA Nguyễn Mạnh Hải gây bức xúc cho người hâm mộ khi cho Sài Gòn FC hưởng quả phạt đền trước Viettel. Ảmh: Minh Dân

Trao đổi với Saostar, cựu còi vàng Dương Mạnh Hùng nói: “Trọng tài đã nhận định sai. Cầu thủ áo trắng (Viettel) chủ động cản phá bóng và hoàn toàn không phạm lỗi với đối phương. Cầu thủ Sài Gòn FC  lao vào và ngã ra, khi bóng không nằm trong sự kiểm soát của bất cứ bên nào. Đó chỉ là một tình huống cùng muốn chơi bóng và không bên nào phạm lỗi”.

Quả phạt đền này giúp cho Sài Gòn FC có 1 điểm trước Viettel FC. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp mà Sài Gòn FC được hưởng phạt đền từ sai lầm trọng tài. Đáng nói, cả hai trọng tài bắt sai đều có đẳng cấp FIFA.

Ở vòng trước, trọng tài Ngô Duy Lân cho Sài Gòn FC hưởng phạt đền trước Thanh Hoá. Đội chủ nhà bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nên thua chung cuộc 0-1. Ông Ngô Duy Lân bị treo còi ở vòng đấu này.

Câu chuyện khó tin là Việt Nam có 3 trọng tài cấp FIFA là ông Ngô Duy Lân, Hoàng Ngọc Hà và Nguyễn Mạnh Hải nhưng hai trọng tài đã bắt sai về tình huống phạt đền. Đáng nói, hai lần sai đều cho Sài Gòn FC được hưởng 11 m.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất