Nhà cầm quân từng làm nên lịch sử cùng Borussia Dortmund và Liverpool được kỳ vọng sẽ mở ra một chương mới cho “Cỗ xe tăng”.
Jurgen Klopp sắp chính thức trở thành HLV trưởng đội tuyển Đức. Sau cuộc đàm phán tại New York, DFB và chiến lược gia 59 tuổi đã thống nhất những điều khoản quan trọng trong bản hợp đồng dự kiến kéo dài đến sau World Cup 2030. Hiện hai bên chỉ còn hoàn tất các thủ tục cuối cùng, bao gồm sự chấp thuận từ Red Bull, nơi Klopp đang giữ vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu trước khi công bố chính thức. Đây là quyết định mang tính bước ngoặt của bóng đá Đức.
Thất bại trước Paraguay ở vòng 1/16 World Cup 2026 đã khép lại nhiệm kỳ của Julian Nagelsmann. Đó cũng là kỳ World Cup thứ ba liên tiếp tuyển Đức không thể tiến sâu, nối dài chuỗi thất vọng kể từ sau chức vô địch năm 2014. DFB tin rằng đã đến lúc đội tuyển cần một cuộc cách mạng thực sự, và Klopp chính là người được trao niềm tin lớn nhất.
Khác với Nagelsmann, Klopp không chỉ được đánh giá cao ở chuyên môn mà còn nổi tiếng bởi khả năng xây dựng văn hóa chiến thắng. Ông từng đưa Borussia Dortmund phá vỡ sự thống trị của Bayern Munich với hai chức vô địch Bundesliga liên tiếp, trước khi biến Liverpool từ một đội bóng nhiều năm khát danh hiệu trở thành nhà vô địch Champions League 2019 và Premier League 2020.
Điều khiến DFB đặc biệt kỳ vọng không chỉ là bảng thành tích, mà còn là phong cách bóng đá giàu năng lượng của Klopp. Triết lý gegenpressing, tinh thần chiến đấu đến phút cuối cùng và khả năng truyền cảm hứng của ông được xem là những yếu tố mà tuyển Đức đã đánh mất trong nhiều năm qua.
Chính Klopp cũng thừa nhận bóng đá Đức đang đứng trước thời điểm phải thay đổi. “Tôi đã nạp lại năng lượng nhiều hơn bao giờ hết. Tôi đã sẵn sàng”, Klopp khẳng định khi xác nhận quá trình đàm phán với DFB. Ông cũng nhấn mạnh vấn đề của tuyển Đức không nằm ở một cá nhân mà cần những thay đổi mang tính nền tảng đối với cả hệ thống bóng đá.
Theo Reuters, DFB không chỉ muốn Klopp dẫn dắt đội tuyển quốc gia mà còn kỳ vọng ông tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển bóng đá Đức, từ định hướng chuyên môn đến đào tạo cầu thủ trẻ.
Một chi tiết đáng chú ý khác là Pepijn Lijnders, cộng sự thân cận của Klopp trong nhiều năm tại Liverpool nhiều khả năng sẽ gia nhập ban huấn luyện tuyển Đức. Điều này hứa hẹn giúp Klopp nhanh chóng xây dựng bộ máy quen thuộc để triển khai triết lý của mình ngay từ những trận đấu đầu tiên.
Dĩ nhiên, áp lực dành cho Klopp sẽ rất lớn. Ông tiếp quản một đội tuyển giàu truyền thống nhưng đang đánh mất bản sắc. Đức không còn là tập thể khiến mọi đối thủ e ngại như trước, trong khi thế hệ tài năng gồm Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic hay Deniz Undav vẫn chưa thể đưa đội bóng trở lại đỉnh cao.
Chính vì thế, sự xuất hiện của Klopp là niềm hy vọng lớn để khôi phục hình ảnh “Cỗ xe tăng”. DFB không chỉ cần một HLV giỏi chiến thuật, mà còn cần một thủ lĩnh có thể khơi dậy niềm tin, tinh thần và bản sắc vốn làm nên thành công của bóng đá Đức suốt nhiều thập kỷ.
Nếu mọi thủ tục được hoàn tất như kế hoạch, Jurgen Klopp sẽ chính thức bước vào thử thách lớn đầu tiên trong sự nghiệp ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Sau những thành công vang dội tại Dortmund và Liverpool, giờ đây ông đứng trước cơ hội viết nên chương mới cùng đội tuyển Đức, nơi kỳ vọng không chỉ là những chiến thắng, mà còn là sự hồi sinh của một thế lực từng thống trị bóng đá thế giới.