Thể thao

Né được Trung Quốc, Việt Nam vào bảng đấu khó tin ở VL U23 châu Á 2022

Hoài Anh
Chia sẻ

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022 đã đưa U23 Việt Nam vào bảng I gặp Myanmar, Hồng Kông và chủ nhà Đài Loan.

Chiều nay (09/7), Liên đoàn bóng đá châu Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022. Việt Nam xếp hạng giống số 1. Cụ thể, nhóm hạt giống khu vực Đông Á như sau:

Nhóm 1: Việt Nam, Hàn Quốc, Úc, Thái Lan và Triều Tiên.

Nhóm 2: Nhật Bản, Trung Quốc, Malaysia, Myanmar, Singapore.

Nhóm 3: Hong Kong, Indonesia, Lào, Campuchia, Đông Timor.

Nhóm 4: Đài Loan, Mông Cổ, Philippines, Macau, Brunei.

Kết quả bốc thăm diễn ra may mắn khi U23 Việt Nam đã né được Nhật Bản, Trung Quốc. Thầy trò HLV Park Hang Seo vào bảng I. Đây là bảng đấu "siêu nhẹ" cho U23 Việt Nam khi gặp Myanmar, Hồng Kông và Đài Loan.

Né được Trung Quốc, Việt Nam vào bảng đấu khó tin ở VL U23 châu Á 2022 Ảnh 1
Né Trung Quốc, Việt Nam vào bảng đấu 'siêu nhẹ' ở VL U23 châu Á 2022.

Vào bảng đấu không có đối thủ mạnh có thể nói là cơ hội rất lớn cho U23 Việt Nam giành ngôi nhất bảng. Theo dự đoán, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ dễ dàng giành vé vào VCK U23 châu Á 2022.

Một đại diện khác của Đông Nam Á là U23 Thái Lan cũng rơi vào bảng đấu khá dễ. Thái Lan chỉ gặp Malaysia, Lào và Mông Cổ. Đối thủ lớn của Thái Lan là U23 Malaysia.

Đội bóng đen đủi nhất nhất là U23 Campuchia khi nằm ở bảng K có Nhật Bản và Triều Tiên. Đây cũng là bảng đấu duy nhất có 3 đội (Nhật Bản, Triều Tiên và Campuchia).

Theo lịch thi đấu, vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 23/10 đến ngày 31/10. Bảng I của U23 Việt Nam thi đấu tại Đài Loan.

VCK U23 châu Á 2022 diễn ra ở Uzbekistan gồm 16 đội (11 đội nhất bảng, 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại và chủ nhà Uzbekistan).

Cần nhắc, U23 Việt Nam trong các năm qua đều thi đấu rất hay ở sân chơi châu Á. Thầy trò HLV Park Hang Seo từng giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất