Thể thao

Morocco kiện trọng tài bỏ 2 quả phạt đền: Công nghệ VAR là trò hề ở World Cup 2022?

Văn Nhân
Chia sẻ

Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF) đã gửi đơn lên FIFA, bởi trọng tài Cesar Ramos thổi còi sai hai tình huống trong trận thua Pháp 0-2 ở trận bán kết World Cup 2022.

"Liên đoàn bóng đá Hoàng gia Morocco đã phản đối mạnh mẽ công tác điều khiển của ông Cesar Ramos ở trận bán kết trên sân Al Bayt".

Đó là thông báo của FRMF, kèm theo chuyện đơn khiếu kiện gửi lên Liên đoàn bóng đá thế giới. FRMF cho rằng trọng tài Cesar Ramos thổi còi sai hai tình huống trong trận Morocco thua Pháp 0-2 ở trận bán kết World Cup 2022.

Tình huống mang đến tranh cãi nhiều nhất là Theo Hernandez (Pháp) khiến cho Sofiane Boufal (Morocco) ngã trong vùng cấm ở phút 27. Trọng tài Cesar Ramos cắt còi nhưng phạt thẻ vàng với Sofiane Boufal với nhận định cầu thủ này ăn vạ. Đây là quyết định rất khó hiểu của trọng tài người Mexico, bởi Sofiane Boufal bị Theo Hernandez tác động rất rõ ràng. Chỉ có vấn đề không rõ ràng là hậu Pháp liệu có chạm bóng hay chưa. 

Cựu trung vệ nổi tiếng Rio Ferdinand bình luận trên kênh truyền hình:"Tại sao đó không phải là một quả phạt đền? Đó là một pha vào bóng trái phép của Theo Hernandez. Đáng lý Morocco phải được hưởng quả phạt đền".

Morocco kiện trọng tài bỏ 2 quả phạt đền: Công nghệ VAR là trò hề và sai lệch cuộc chơi? Ảnh 1
Tình huống  Sofiane Boufal bị Theo Hernandez tác động rất rõ ràng trong vùng cấm, nhưng trọng tài rút thẻ vàng cầu thủ Morocco. Ảnh: ESPN

Truyền thông Morocco cho rằng, FRMF bức xúc khi hệ thống Video Hỗ trợ Trọng tài (VAR) không phản ứng với  các sai lầm của trọng tài người Mexico.

"FIFA đưa trọng tài tồi điều khiển trận bán kết. VAR không phản ứng! Đây là quả phạt đền Morocco", tài khoản Nik Mohamad Khairi bình luận trên ESPN.

Ở trận bán kết đầu tiên giữa Argentina và Croatia, Luka Modric nói về trọng tài người Ý:"Orsato là trọng tài tồi tệ nhất mà tôi từng thấy, thường xuyên mang lại những kỉ niệm không mấy tốt đẹp cho các trận đấu của tôi".

Trọng tài Orsato đã cho Argentina hưởng quả phạt đền gây tranh cãi. Vấn đề ông Orsato không tham khảo công nghệ VAR mà quyết định đầy dứt khoát. Điều đó khiến cho các cầu thủ Croatia bức xúc với trọng tài người Ý.

Ở tứ kết, trọng tài người Brazil Wilton Sampaio đã bị cả nước Anh căm ghét với nhận xét "Wilton Pereira Sampaio - trọng tài người Brazil nhưng là cổ động viên trung thành của đội tuyển Pháp". Ông  Sampaio bị nhận xét công nhận một bàn thắng không hợp lệ của Pháp và bỏ qua tình huống tiền đạo Kane bị Dayot Upamecano phạm lỗi rất rõ ràng.

Morocco kiện trọng tài bỏ 2 quả phạt đền: Công nghệ VAR là trò hề và sai lệch cuộc chơi? Ảnh 2
Tình huống Kane bị phạm lỗi nhưng trọng tài Brazil bỏ qua. Ảnh: ESPN

Ngoài ra, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã phản ứng và chỉ trích trọng tài sau trận thua Morocco 0-1 ở tứ kết. Nghịch lý khi trọng tài chính và nhiều trọng tài VIDEO đều là người Argentina.

"Có tới năm trọng tài Argentina trong trận đấu. Tôi còn biết nói gì được nữa. Tôi cược rằng Argentina sẽ vô địch", Pepe bức xúc nói về trọng tài khi Bồ Đào Nha bị bỏ qua hai tình huống có thể dẫn đến phạt đền và trọng tài không chịu tham khảo VAR.

Ở vòng bảng World Cup 2022, những quả phạt đền và công nghệ VAR mang đến những tranh cãi bất tận. Bồ Đào Nha được hưởng hai quả phạt đền trước Ghana và Uruguay đều không rõ ràng. 

Liên đoàn bóng đá Pháp từng khiếu nại FIFA sau khi Pháp thua Tunisia ở vòng bảng. Vấn đề điên rồ diễn ra là trận đấu kết thúc thì trọng tài Matthew Conger bất ngờ xem VAR. Ông quyết bị huỷ bàn thắng của Antoine Griezmann và tuyển Pháp thua chung cuộc 0-1. Thêm một tình tiết hài hước là trọng tài yêu cầu hai đội đá thêm 2 phút và thổi còi hết giờ.

Trận đấu khiến cho truyền thông thế giới phản ứng là Canada thua Bỉ 0-1 ở vòng bảng. Trọng tài Janny Sikazwe bỏ qua 2 tình huống mà tuyển Canada phải được hưởng phạt đền. Điều đáng nói là ông Janny Sikazwe có quá khứ với những lần bị nghi dàn xếp tỷ số, kể cả chuyện hài hước là từng thổi còi hết giờ ở phút 85.

Công nghệ VAR đã bị châm biếm như trò hề, thậm chí không ít người hâm mộ nhận định chỉ góp phần... thao túng cuộc chơi ở World Cup 2022. Vì có những tình huống mười mươi để thổi phạt đền thì VAR không vào cuộc, còn những pha bóng không rõ ràng thì trọng tài bắt 11 m. 

Đúng hơn, VAR được cho mang lại công bằng trong bóng đá nhưng sự thật vẫn do con người quyết định. Ví dụ pha bóng Sofiane Boufal bị Theo Hernandez phạm lỗi rất rõ ràng nhưng trọng tài không coi VAR, còn phạt thẻ vàng cầu thủ Morocco!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất