Thể thao

Messi: 'Vô địch World Cup là nhờ tập thể, tôi may mắn có mọi danh hiệu'

Văn Nhân
Chia sẻ

Messi đã chia sẻ trên trang cá nhân về niềm hạnh phúc sau chức vô địch World Cup 2022.

Vô địch World Cup là công của tập thể

Ngôi sao Messi cho rằng vô địch World Cup là giấc mơ cuộc đời. Nhưng Cúp vàng thế giới của Argentina là công lao cả đội, không phải riêng cá nhân anh.

Messi chia sẻ: “Đã bao lần tôi mơ về nó (Cúp vàng World Cup), rất nhiều lần tôi muốn có được nó. Khát vọng lớn đến mức tôi không thể gục ngã. Tôi bây giờ không thể tin được đã vô địch thế giới.

Cảm ơn gia đình tôi rất nhiều, tất cả những người ủng hộ tôi và tất cả những người đã tin tưởng chúng tôi.

Chúng tôi đã chứng minh với người dân Argentina rằng, khi chúng tôi chiến đấu cùng nhau và đoàn kết thì chúng tôi có thể đạt được những gì chúng tôi hướng tới”.

Messi: 'Chức vô địch World Cup là nhờ tập thể, tôi may mắn có mọi danh hiệu' Ảnh 1
Messi nói chức vô địch World Cup 2022 là công lao của cả tập thể.

“Công lao là của tập thể, trên tất cả cá nhân là sức mạnh của toàn đội đã chiến đấu cho cùng một giấc mơ, đó cũng là ước mơ cho tất cả những người Argentina... Chúng ta đã làm được! Tiến lên Argentina. Hẹn sớm gặp mọi người ở quê nhà”, Messi khẳng định chức vô địch là công lao của cả tập thể, không phải riêng anh.

Một thông tin quan trọng khác là Messi không giã từ đội tuyển sau World Cup 2022. Messi muốn tiếp tục cống hiến cho tuyển Argentina trong tư thế nhà vô địch thế giới.

Messi nói: “Không, tôi sẽ không rời tuyển Argentina. Tôi muốn tiếp tục thi đấu với tư cách là một nhà vô địch World Cup”.

Sự vĩ đại của Messi

Trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, Messi đã giành 39 danh hiệu, bao gồm World Cup 2022, Copa America 2021, La Liga, Ligue 1, Champions League… Bên cạnh đó, Messi đã vô địch U20 thế giới năm 2005 và HCV Olympic 2008. Chưa có cầu thủ nào trên thế giới thâu tóm được tất cả danh hiệu giống như Messi. Đây là sự vĩ đại của ngôi sao Argentina.

“Tôi đã may mắn giành trọn các danh hiệu, bởi bây giờ tôi đã có Cúp vàng World Cup”, Messi nói trong sự khiêm tốn.

Sau 5 lần dự World Cup, Messi đã giành chức vô địch thế giới. Messi đã có một kỳ World Cup để đời với những màn trình diễn như siêu nhân. Ngôi sao 35 tuổi ghi 2 bàn trong trận chung kết trước Pháp và thực hiện thành công lượt đá phạt đền đầu tiên, qua đó giúp Argentina đánh bại Pháp 4-2 trong loạt sút phạt đền và giành chức vô địch.

Messi: 'Chức vô địch World Cup là nhờ tập thể, tôi may mắn có mọi danh hiệu' Ảnh 2
Messi là cầu thủ vĩ đại nhất của bóng đá thế giới.

Ở World Cup 2022, Messi đã ghi 7 bàn, 3 kiến tạo và 5 lần giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Messi đã trở thành cầu thủ đầu tiên có 2 lần giành QBV World Cup, lần đầu tiên là năm 2014.

Ngoài ra, Messi vượt qua Lothar Matthaus (Đức, 25 trận) để trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất tại World Cup với 26 trận. Messi còn có kỷ lục về số phút thi đấu nhiều nhất tại World Cup. Messi đã chơi tổng cộng 2.314 phút, kỷ lục cũ thuộc về Paolo Maldini (Ý) với 2.217 phút.

Hai kỷ lục World Cup khác của Messi là ghi 13 bàn và 8 kiến tạo, tức đặt dấu giày vào 21 bàn thắng ở World Cup. Cuối cùng, Messi san sẻ kỷ lục giành 17 trận thắng tại World Cup của huyền thoại Klose (Đức).

Với chức vô địch World Cup 2022, Messi nhiều khả năng giành thêm QBV thế giới. Messi đang có 7 giành QBV, nhiều nhất trong lịch sử và hơn 2 lần so với Ronaldo.

Không cần phải bàn cãi về chủ đề cầu thủ vĩ đại nhất. Messi đã tự chứng minh anh là duy nhất, là người vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá, là nhà vua của mọi danh hiệu và chinh phục mọi giới hạn.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất