Thể thao

Messi và tham vọng vượt cái bóng của Diego Maradona

Văn Nhân
Chia sẻ

Sự ảnh hưởng và độ nổi tiếng trên toàn thế giới của Messi là không cần giới thiệu. Nhưng Messi luôn sống dưới cái bóng của cố huyền thoại Diego Maradona.

Siêu sao cũng có điểm khuyết và Messi chưa thể vượt qua được cái bóng của Diego Maradona. Mỗi lần diễn ra World Cup hay một giải đấu lớn thì chủ đề về Messi luôn trải dài bất tận, trong đó có sự so sánh với Diego Maradona - vị thánh của bóng đá Argentina.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Messi và Diego Maradona gói gọn trong bốn chữ: Cúp vàng thế giới. Diego Maradona đã giúp tuyển Argentina vô địch World Cup 1986, còn Messi chỉ về nhì ở World Cup 2014.

Messi và tham vọng vượt cái bóng của Diego Maradona Ảnh 1
Cúp vàng thế giới là mảnh khuyết mà Messi chưa thể làm được như cố huyền thoại Diego Maradona.

Sự mâu thuẫn về so sánh lớn đến mức trở thành áp lực đè nặng lên Messi, minh chứng qua nhiều lần anh giã từ ĐTQG. Thật nghịch lý khi chính Messi từng chia tay tuyển Argentina vào năm 2016. Chỉ có áp lực mới khiến cho ngôi sao giành đến 7 QBV rời ĐTQG trong bối cảnh chưa một lần có danh hiệu lớn cùng Argentina.

Tuy nhiên, Messi và Argentina vẫn đi cùng nhau. Messi đã giúp Argentina vô địch Copa America. Tất cả đang hạnh phúc với mạch 36 trận bất bại, chỉ còn kém vỏn vẹn 1 trận so với kỷ lục của tuyển Ý (37 trận). Messi cũng chạm mốc siêu kỷ lục: 5 lần dự World Cup.

Sứ mệnh của Messi ở World Cup 2022 là vượt qua cái bóng Diego Maradona, tức giành Cúp vàng thế giới. Nếu thực hiện được ước mơ thì Messi sẽ trở thành ngôi sao vĩ đại nhất mọi thời đại của lịch sử bóng đá. Ngược lại, Messi mãi mãi sống dưới cái bóng của Diego Maradona.

Messi và tham vọng vượt cái bóng của Diego Maradona Ảnh 2
Messi luôn sống dưới cái bóng của cố huyền thoại Diego Maradona vì Cúp vàng thế giới.

“Tôi nghĩ lần này là cơ hội cuối cùng để tôi vô địch World Cup, giải đấu rất quan trọng với tôi. Argentina hiện tại biết phải làm gì, và tôi cảm thấy tập thể hiện tại giống năm 2014”, Messi nói về tham vọng vô địch.

Thật vậy, Messi chỉ còn một lần cuối cho giấc mơ giành Cúp vàng. Messi đã 35 tuổi, bốn năm tới thì anh bước sang tuổi 39. Có thể Messi đã giải nghệ trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Lần cuối cho một giấc mơ còn dang dở, Messi cần phải chơi với phong độ cao nhất. Messi cũng cần phải cầu nguyện cho Argentina duy trì được phong độ tốt nhất. Khi World Cup luôn là “đỉnh vinh quang” khó nhất trong bóng đá, nơi đó thường tôn vinh cả tập thể, còn cá nhân khó quyết định được sự thành bại.

Vào 17h hôm nay, Messi và Argentina sẽ xuất quân ở World Cup 2022. Đối thủ của đội bóng Nam Mỹ là Saudi Arabia. Có lẽ không phải tốn nhiều sức thì Argentina cũng bỏ túi 3 điểm. Messi và các đồng đội chỉ bắt đầu “mở máy” khi đụng Mexico và Ba Lan.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất