Thể thao

Messi rực sáng giúp Argentina vào tứ kết: Tiếc cho Úc!

Hoài Anh
Chia sẻ

Tuyển Úc chỉ bị Argentina hạ gục bởi khoảnh khắc toả sáng của ngôi sao Messi.

Trước sự che chắn của 9 cầu thủ Úc, Messi vẫn biết tạo ra sự khác biệt với pha dứt điểm hóc hiểm làm tung thủ môn Matt Ryan. Đây là pha dứt điểm đầu tiên của Messi trong hiệp 1 và Argentina lần đầu sút đúng cầu môn của Úc sau 35 phút.

Tuyển Úc đã thực sự chơi rất tốt với việc dâng cao và gây áp lực liên tục cho Argentina. Do đó, bàn thua đến từ khoảnh khắc thiên tài của Messi là sự tiếc nuối dành cho đại diện AFC.

Messi rực sáng giúp Argentina vào tứ kết: Tiếc cho Úc! Ảnh 1

Sau bàn thua, Úc không còn duy trì được sự kí kẽ trong lối chơi. Úc buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ và để lộ ra những điểm yếu trong khả năng phòng ngự. Argentina có bàn thắng thứ hai ở phút 57. Julian Alvarez cướp bóng từ thủ môn Ryan và dứt điểm vào khung thành trống.

Tuy nhiên, Úc không bỏ cuộc trong bối cảnh bị Argentina dẫn 2 bàn. Tiền vệ Craig Goodwin sút bóng đập người Enzo Fernandez đi thẳng vào lưới Argentina. Bàn gỡ ở phút 77 tạo ra sự hưng phấn để Úc đẩy cao đội hình trong thời gian cuối trận đấu.

Đến phút bù giờ cuối cùng, Garang Kuol dứt điểm hóc hiểm trong vòng cấm của Argentina. Đáng tiếc cho Úc là thủ môn Martinez xuất sắc cứu thua cho Argentina.

Messi rực sáng giúp Argentina vào tứ kết: Tiếc cho Úc! Ảnh 2
Argentina nhọc nhằn hạ Úc 2-1 nhờ Messi toả sáng.

Chung cuộc Argentina thắng Úc 2-1 để vào tứ kết. Úc bị loại nhưng có quyền ngẩng cao đầu rời giải với màn trình diễn ấn tượng trước Argentina.

Đội hình thi đấu

Argentina: E. Martinez, Acuna (Tagliafico 71), Romero, Otamendi, Molina (Montiel 80), De Paul, Fernandez, Mac Allister (Palacios 80), Gomez (Li. Martinez 50), Alvarez (La. Martinez 71), Messi.

Australia: Ryan, Degenek (Karacic 72), Rowles, Souttar, Behich, Irvine, Mooy, Baccus (Hrustic 58), Leckie (Kuol 72), McGree (Goodwin 58), Duke (Maclaren 72).

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất