Thể thao

Messi lập siêu kỷ lục, Ronaldo và 4 cầu thủ Qatar vào đội hình dở nhất vòng bảng

Hoài Anh
Chia sẻ

Ronaldo rơi vào cảnh trớ trêu khi bị xếp vào đội hình dở nhất vòng bảng World Cup 2022. Anh còn bị Messi phá kỷ lục.

Ronaldo chỉ được chấm 6.37 điểm sau 3 trận vòng bảng, dù anh có 1 bàn thắng và 1 lần nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận. Đó là pha lập công vào lưới Ghana trên chấm phạt đền.

Đáng nói, Ronaldo là cầu thủ duy nhất của châu Âu góp mặt trong đội hình dở nhất vòng bảng World Cup 2022. Châu Á có 6 vị trí gồm 4 cầu thủ Qatar (tiền đạo Almoez Ali, tiền vệ Boudiaf, hậu vệ cánh Ahmed và thủ môn Barsham), Leckie (Úc) và Al Malki (Saudi Arabia). Canada và Costa Rica - mỗi đội có 2 cầu thủ.

Messi lập siêu kỷ lục, Ronaldo và 4 cầu thủ Qatar vào đội hình dở nhất vòng bảng Ảnh 1
Ronaldo rơi vào cảnh trớ trêu khi bị xếp vào đội hình dở nhất vòng bảng World Cup 2022.

Tình cảnh trớ trêu cho Ronaldo là ngôi sao Messi đang chơi cực hay. Messi ghi 3 bàn sau 4 trận và hai lần có danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận ở World Cup 2022. Messi đã vượt Ronaldo để độc chiếm kỷ lục này, anh nhiều hơn Ronaldo 1 lần (8 so với 7).

World Cup 2022 được xem là lần cuối cho Messi và Ronaldo. Nhưng cả hai đang cho thấy phong độ đối nghịch nhau. Một người chuyên gia gánh đội, còn một người thường xuyên ném đi các cơ hội ghi bàn.

Ở trận đấu vào rạng sáng nay, Messi đã toả sáng giúp Argentina thắng Úc 2-1, qua đó thẳng tiến vào tứ kết. Messi ghi 1 bàn và nhận 8.1 điểm.

Messi lập siêu kỷ lục, Ronaldo và 4 cầu thủ Qatar vào đội hình dở nhất vòng bảng Ảnh 2
Messi đang rực sáng ở World Cup 2022. Ảnh: ESPN

“Chúng tôi phải thi đấu cách đây ít ngày nên thiếu thời gian để nghỉ ngơi. Chúng tôi rất lo lắng cho vấn đề thế lực.

Sau khi trận đấu khép lại, tôi thấy rất vui vì đã tiến thêm một bước tới mục tiêu vô địch. Argentina đã kiểm soát trận đấu và ghi 2 bàn. Chúng tôi đã gặp chút khó khăn và có một vài pha bỏ lỡ trước khung thành của Úc.

Chúng tôi chia sẻ niềm vui chiến thắng với người hâm mộ. Mọi cầu thủ đều biết rằng người hâm mộ đã rất nỗ lực mới có thể đến Qatar cổ vũ đội tuyển. Sự đoàn kết hiện tại của Argentina là điều không phải đội nào cũng có. Nhiệt huyết và tình yêu của CĐV đã tiếp thêm động lực cho các cầu thủ trên sân”, Messi nói sau trận thắng Úc.

Ở tứ kết, Messi và Argentina phải đối đầu với Hà Lan - đội bóng đã thắng Mỹ 3-1.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất