Thể thao

Messi càng hay, Ronaldo càng làm khổ Bồ Đào Nha

Văn Nhân
Chia sẻ

Tuyển Bồ Đào Nha đang rơi vào nghịch cảnh mang tên đội trưởng Ronaldo. Đây có thể “cơn bão” cuốn bay Bồ Đào Nha khỏi World Cup 2022 vào tối nay.

Ở vòng 1/8, Bồ Đào Nha là đội bóng lớn có nguy cơ bị loại cao nhất, bởi họ đụng Thuỵ Sĩ - một đối thủ đáng gờm cho mọi ông lớn. Thuỵ Sĩ đã từng gây sốc khi loại Pháp ở EURO năm ngoái.

Tuy nhiên, “Brazil châu Âu” chơi cực hay để đánh bại Thuỵ Sĩ với tỷ số khó tin: 6-1. Goncalo Ramos đá thay Ronaldo và ghi 3 bàn. Một phát hiện trên hàng công Bồ Đào Nha và gây sốt cho truyền thông thế giới.

Xét về chuyên môn, Goncalo Ramos đã mang đến tín hiệu tích cực cho Bồ Đào Nha. Bởi Ronaldo đang mờ nhạt và “gà son” Ramos thay thế ấn tượng. Nhưng trong phúc có… hoạ, một loạt vấn đề gây sốc diễn ra ngay sau đó. Tâm điểm là Ronaldo và những người xung quanh anh, cộng với sự thêu dệt không ngừng của truyền thông thế giới lẫn Bồ Đào Nha.

Messi càng hay, Ronaldo càng làm khổ Bồ Đào Nha Ảnh 1
Ronaldo đang làm khổ tuyển Bồ Đào Nha ở World Cup 2022.

Georgina Rodriguez - ban gái Ronaldo mở màn: “Khi 11 cầu thủ đá chính hát quốc ca thì mọi ống kính hướng về phía anh. Thật đáng xấu hổ khi mọi người không được chứng kiến cầu thủ hay nhất thế giới chơi trọn 90 phút. Khán giả không ngừng hô vang tên anh và đòi anh vào sân”.

Báo Bồ Đào Nha Record đăng trên trang nhất: Ronaldo doạ bỏ World Cup 2022 nếu tiếp tục dự bị. Họ còn thông tin Ronaldo đã nổi điên với HLV Fernando Santos. Ronaldo tranh cãi với HLV Santos ngay tại đại bản doanh của tuyển Bồ Đào Nha...

Ngay sau đó, Ronaldo và Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha bác bỏ chuyện xung đột nội bộ. Ronaldo nói tuyển Bồ Đào Nha bị phá để mất đoàn kết. HLV Santos chốt rằng: Mọi chuyện dừng tại đây.

Có lẽ không ai khổ như HLV Santos khi Bồ Đào Nha thắng đậm 6-1 thì ông càng đau đầu. Mỗi ngày qua đi đều phải xử lý thông tin liên quan đến Ronaldo. Anh đá chính, rồi thay ra sớm thì xuất hiện tin bật HLV. Ronaldo dự bị thì có tin doạ bỏ World Cup. Ronaldo tịt ngòi thì CĐV đòi HLV Santos cất anh trên ghế dự bị…

Vấn đề của Bồ Đào Nha đích thực là đội trưởng Ronaldo. Có thể mọi thứ bị đẩy đi xa nhưng Ronaldo chưa bao giờ là cầu thủ biết hy sinh vì đội bóng. Anh luôn khát khao có danh hiệu nhưng đồng thời muốn bản thân làm trung tâm, đòi thi đấu và ghi bàn.

Và vấn đề của Ronaldo là Messi - ngôi sao Argentina đang chơi cực kỳ thăng hoa ở World Cup 2022. Messi đang chơi thứ bóng đá hay nhất trong sự nghiệp nếu tính ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Messi đã ghi 4 bàn và 2 kiến tạo, 3 lần có danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ronaldo có 1 bàn thắng từ chấm 11 m và một lần sở hữu danh hiệu cá nhân.

Sự đối nghịch của Ronaldo và Messi là tầm ảnh hưởng lên đội tuyển ở World Cup 2022. Messi ghi bàn, kiến tạo, làm thủ lĩnh và nhận được vô số lời ngợi ca. Ronaldo liên tục bị chê, là cầu thủ châu Âu duy nhất vào đội hình tệ nhất sau vòng bảng và “tâm bão” của những lùm xùm bên lề.

Messi càng hay, Ronaldo càng làm khổ Bồ Đào Nha Ảnh 2
Messi đang chơi rất hay.

Rạng sáng nay, Messi chơi thăng hoa để giúp Argentina hạ Hà Lan vào bán kết. Messi ghi 1 bàn, 1 kiến tạo và ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sức ép vô hình sẽ đè lên đôi chân “đeo chì” của Ronaldo. Tình cảnh thực tế có thể tệ hơn với Ronaldo nếu nhìn Messi để chơi bóng mà không quan tâm lợi ích của tuyển Bồ Đào Nha.

Liệu HLV Santos có dám đánh cược để Ronaldo đá chính trước Morocco vào lúc 22h tối nay?

Tất cả đang là canh bạc với HLV Santos và tuyển Bồ Đào Nha. Bởi có cho Ronaldo đá chính hay dự bị thì anh luôn làm “tâm bão”, mà rắc rối lớn là bão đang quay đầu tiến về phía tuyển Bồ Đào Nha chứ không phải cuốn bay đối thủ.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin mới nhất