Thể thao

Mbappe xô đổ kỷ lục của Messi ở Champions League

Thành An
Chia sẻ

Với pha lập công vào lưới Barca ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2020/21, Mbappe đã tạo nên dấu mốc ấn tượng trong sự nghiệp.

Ở trận lượt đi tại Nou Camp, Mbappe thi đấu chói sáng, góp công vào chiến thắng 4-1 của PSG trước Barca. Tiền đạo người Pháp ghi tới 3 bàn vào lưới của Ter Stegen ở các phút 32, 65 và 85. 

Rạng sáng nay (giờ Hà Nội), Mbappe tiếp tục khiến báo giới và người hâm mộ phải nhắc tên khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 30. Bên kia chiến tuyến, Messi cũng có được bàn gỡ 1-1 ở phút 37.

Mbappe xô đổ kỷ lục của Messi ở Champions League Ảnh 1
Mbappe đang có phong độ cực cao.

Với chiến thắng chung cuộc 5-2, PSG hiên ngang tiến vào tứ kết Champions League 2020/21 với dấu ấn đậm nét của Mbappe. Cá nhân tiền đạo được mệnh danh là “Henry mới” cũng tạo nên cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại, Mbappe đã cán mốc 25 bàn thắng tại đấu trường Champions League. Ở tuổi 22 lẻ 80 ngày, tiền đạo sinh năm 1998 đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử làm được điều này, xô đổ kỷ lục cũ của Messi. 

Trước đó, siêu sao người Argentina từng ghi được 25 bàn thắng ở đấu trường danh giá nhất châu Âu ở tuổi 22 lẻ 286 ngày. 

Bên cạnh đó, Mbappe còn tạo nên một thông số ấn tượng khác. Sau hai lượt trận, tiền đạo 22 tuổi người Pháp đã 4 lần xé lưới Barca, trở thành cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất vào lưới một đại diện của Tây Ban Nha trong một mùa giải tại Champions League. 

Tính cả hai lượt trận, Mbappe đã tung ra tổng cộng 10 cú sút về phía khung thành của Barca, 10 cú sút đi trúng đích và 4 lần thành bàn. Chân sút người Pháp hiện đang nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cả người hâm mộ lẫn giới mộ điệu. 

Đến thời điểm này, Mbappe đang có 6 bàn thắng tại Champions League và xếp thứ hai trong danh sách Vua phá lưới, sau Haaland của Dortmund. 

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất