Thể thao

Mặt trái sức nóng sân Bung Karno là lợi thế cho Việt Nam trước Indonesia

Văn Nhân
Chia sẻ

Danh thủ Kiatisuk đã nhận xét sân nhà của Indonesia có sức nóng và sự cuồng nhiệt đáng sợ hơn so với Bukit Jalil của Malaysia.

Indonesia chịu áp lực hơn Việt Nam

Nhưng bất cứ điều gì cũng có hai mặt. Trận bán kết trên sân Senayan (Gelora Bung Karno) có thể phản tác dụng với tuyển Indonesia vào chiều nay. Đây là vấn đề về bản lĩnh và kinh nghiệm dành cho đội bóng của HLV Shin Tae Yong.

Hôm 29/12/2022, Indonesia đã hoà Thái Lan 1-1 trên sân nhà Senayan. Indonesia cũng có sự ủng hộ cực lớn từ khán giả nhà, thậm chí còn uy hiếm tinh thần đội khách bằng màn vây xe và đập kính trước giờ bóng lăn. Nhưng chính các cầu thủ Indonesia cũng bị áp lực lớn về sự kỳ vọng của người hâm mộ xứ vạn đảo. Witan bất ngờ được thủ môn Kittipong biếu cho cơ hội vàng để ghi bàn ở phút 39. Khung thành rộng mở nhưng Witan đá ra ngoài trong cảnh HLV Shin ôm mặt và quỳ gối ngoài đường pitch. Indonesia có tất cả thuận lợi để thắng Thái Lan, từ việc dẫn 1 bàn và đối thủ thẻ đỏ, khán giả nhà cuồng nhiệt nhưng chỉ có được 1 điểm. Trận hoà như thua trước Thái Lan cho thấy Indonesia gặp áp lực lớn ngay tại sân nhà Senayan.

Mặt trái sức nóng sân Bung Karno là lợi thế cho Việt Nam trước Indonesia Ảnh 1
 Các cầu thủ Indonesia thường xuyên bỏ lỡ những cơ hội đá ra ngoài khó hơn sút vào.

Ở AFF Cup 2022, Indonesia có trung bình 8 cú dứt điểm trúng đích mỗi trận và ghi tổng cộng 12 bàn. Nhưng tỷ lệ chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng chỉ có 39%, phần lớn các pha bỏ lỡ đều mười mươi. Điểm yếu về khả năng ghi bàn phản ánh tâm lý chưa tốt của Indonesia.

HLV Shin Tae Yong nói rằng, việc chỉnh thước ngắm cho các học trò luôn được thực hiện ở mỗi trận đấu. Nhưng ông Shin thất vọng với khả năng ghi bàn của các cầu thủ Indonesia, bởi có những cơ hội trước khung thành trống hoác thì họ vẫn “ném đi” theo cách khó chấp nhận.

Trận bán kết với tuyển Việt Nam sẽ mang đến thử thách cực đại cho Indonesia. Lý do thầy trò HLV Park Hang Seo chưa một lần bị thủng lưới ở AFF Cup 2022. Indonesia của HLV Shin Tae Yong cũng chưa bao giờ ghi bàn trước Việt Nam.

Ngược lại, HLV Park Hang Seo là người theo đuổi triết lý bóng đá đề cao sự an toàn. Ông Park cũng sở hữu dàn cầu thủ trải qua rất nhiều sân chơi khác nhau, gặp nhiều đối thủ mạnh như Nhật Bản, Saudi Arabia, Úc… Bản lĩnh, kinh nghiệm, lối chơi được tổ chức tốt và tính kỷ luật là điểm mạnh của tuyển Việt Nam.

Như HLV Park thừa nhận, chuyện đá trên sân khách thì phải có áp lực nhất định. Nhưng tuyển Việt Nam có đủ bảnh lĩnh để giải quyết áp lực tâm lý và niềm tin ấy càng được củng cố khi HLV Park rất giỏi về nghệ thuật đắc nhân tâm.

Áp lực vô địch đè nặng HLV Shin Tae Yong

Trong lịch sử AFF Cup, Indonesia là đội tuyển chịu bi kịch nhiều nhất với 6 lần thua ở chung kết. Indonesia cũng trải qua chuỗi 3 giải liên tục về nhì (năm 2000, 2002 và 2004). Bảng thành tích về nhì cho thấy tâm lý trong những trận đấu quyết định là vấn đề lớn của tuyển Indonesia.

Lịch sử chưa bao giờ vô địch chứng tỏ Indonesia không tận dụng tốt lợi thế tinh thần ở sân nhà Gelora Bung Karno, giống như mặt trái đè nặng lên các đôi chân của cầu thủ Indonesia.

HLV Shin Tae Yong đã tuyên bố Indonesia sẽ vô địch AFF Cup 2022. Điều đó chứng tỏ HLV Shin đang gánh áp lực rất lớn, bởi hợp đồng được cho là hết hạn sau giải đấu. Trường hợp thất bại thì HLV Shin bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đánh giá toàn diện về năng lực.

Mặt trái sức nóng sân Bung Karno là lợi thế cho Việt Nam trước Indonesia Ảnh 2
HLV Shin Tae Yong chưa biết thắng HLV Park Hang Seo kể từ ngày dẫn dắt tuyển Indonesia.

Nên nhớ, Indonesia đã về nhì ở AFF Cup 2020. Dù HLV Shin Tae Yong lần đầu dẫn dắt Indonesia nhưng các thành viên của PSSI không hài lòng. Đơn giản, Indonesia không cần có thêm tấm huy chương bạc, nếu giành thêm thì càng đào sâu nỗi đau “vua về nhì” của đội bóng xứ vạn đảo. Indonesia cần vô địch, còn tất cả đều chẳng có ý nghĩa nào khác là thất bại.

HLV Shin Tae Yong hiểu hơn ai hết về áp lực đè nặng lên chính ông và các học trò vào chiều nay. Họ chơi trên sân nhà và mục tiêu phải tạo ra lợi thế trước Việt Nam, bởi trận lượt về trên sân Mỹ Đình được dự đoán vô cùng khó khăn. Nhưng không riêng Indonesia mà cả Đông Nam Á đều hiểu rằng, chuyện đánh bại Việt Nam là vô cùng khó khăn, trừ Thái Lan chưa có đội nào làm được trong 5 năm qua.

Hôm nay, người hâm mộ Indonesia đang đặt tất cả kỳ vọng vào HLV Shin Tae Yong. Sân Gelora Bung Karno chắc chắn rất cuồng nhiệt để tiếp lửa cho tuyển Indonesia. Nhưng làm cách nào thắng được tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo thì ông Shin chưa giải được. Cái khó là tuyển Indonesia không thể đá phòng ngự phản công, bởi ai cũng biết ông Park chỉ cần hoà rồi giải quyết đối thủ trên sân nhà Mỹ Đình.

Áp lực kỳ vọng, áp lực phải thắng để có lợi thế, áp lực ghi bàn, áp lực vô địch, áp lực mang tên “khắc tinh” HLV Park Hang Seo… Tất cả là gánh nặng vô cùng lớn dành cho Indonesia vào chiều nay, dù họ được chơi trên sân nhà trước tuyển Việt Nam. Khả năng lớn “núi” áp lực sẽ đè nát giấc mơ vào chung kết của thầy trò HLV Shin Tae Yong.

Trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 16h30 hôm nay. Hai đội đá trận lượt về vào ngày 9/1 tại sân Mỹ Đình.

Lịch sử đối đầu của Việt Nam và Indonesia ở AFF Cup:

Năm 1996: Việt Nam hòa Indonesia 1-1 ở vòng bảng, thắng Indonesia 3-2 trận tranh hạng 3.

Năm 2000: Việt Nam thua Indonesia 2-3

Năm 2002: Việt Nam hòa Indonesia 2-2

Năm 2004: Việt Nam thua Indonesia 0-3

Năm 2007: Việt Nam hòa Indonesia 1-1

Năm 2014: Việt Nam hòa Indonesia 2-2

Năm 2016: Việt Nam thua Indonesia tổng tỷ số 4-3 (lượt đi thua 1-2, lượt về hòa 2-2)

Năm 2021: Việt Nam hòa Indonesia 0-0
 
 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất