Thể thao

Man City lần đầu không thắng sau khi có bàn dẫn trước

Hà Vy
Chia sẻ

Cuộc rượt đuổi tỷ số hấp dẫn trên sân Etihad giữa Man City và Liverpool đã kết thúc với kịch bản bất phân thắng bại.

Cuộc đại chiến vòng 32 Premier League 2021/22 giữa Man City và Liverpool đã không khiến người hâm mộ thất vọng với màn trình diễn đỉnh cao của cầu thủ hai đội.

Chỉ sau 5 phút bóng lăn, De Bruyne đã đưa Man City vượt lên dẫn trước. Liverpool cũng chỉ mất có 8 phút để đưa trận đấu với vạch xuất phát sau khi Jota ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Phút 37, Jesus nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.  Nhưng ngay phút đầu tiên của hiệp đấu thứ hai, Mane đã lại ghi bàn để khép lại trận hòa 2-2 giữa hai đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh mùa này.

Không thể giành trọn vẹn 3 điểm trước Liverpool, lần đầu tiên Man City không thắng ở mùa này sau khi ghi bàn dẫn trước. Trước đó, thầy trò HLV Pep Guardiola thắng cả 22 trận khi là đội mở tỷ số.

Man City lần đầu không thắng sau khi có bàn dẫn trước Ảnh 1

Dưới đây là một số thống kê thú vị khác sau cuộc đại chiến Man City vs Liverpool

0 - Jesus và Jota vẫn chưa phải nhận thất bại nào khi ghi bàn trong một trận đấu ở Premier League. 

1 - Mane đã ghi bàn trên sân khách lần đầu tiên tại Premier League kể từ ngày 2/1 trước Chelsea.

3 - Cả ba trận hòa gần nhất trên sân khách của Liverpool đều kết thúc với tỷ số hòa 2-2, đó là trước Tottenham, Chelsea và mới nhất là Man City.

4 - Kevin de Bruyne lần đầu tiên có chuỗi 4 trận ghi bàn liên tiếp cho Man City trên mọi đấu trường.

4 - Không cầu thủ nào ghi nhiều bàn thắng từ bên ngoài vòng cấm ở Premier League mùa này hơn De Bruyne (4).

8 - Mane đã ghi 8 bàn vào lưới Man City ở Premier League, bằng với số bàn thắng vào lưới Arsenal, Chelsea và Aston Villa. Đội bóng bị Mane xé lưới nhất nhất là Crystal Palace (13).

10 - Chuỗi 10 chiến thắng liên tiếp ở Premier League của Liverpool đã phải dừng lại, chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trên sân khách cũng bị chặn đứng sau trận hòa Man City. 

35 - Salah đã tham gia trực tiếp vào 35 bàn thắng sau 47 trận đấu ở Premier League với nhóm Big Six cho Liverpool: 26 bàn thắng và 9 đường kiến tạo.

50 - Đây là trận đấu thứ 50 tại Premier League giữa hai đội đứng đầu bảng, với đội đầu bảng thắng 20, thua 18 và hòa 12.

53 - Jesus đã ghi nhiều bàn thắng ở Premier League (53) hơn Diego Costa (52).

71 - Cú sút của Salah ở phút 71 là cú dứt điểm đầu tiên Liverpool đi không trúng đích, trước đó tất cả các cú đá của The Kop đều vào khung thành. 

159 - Salah tham gia vào 159 bàn của Liverpool ở Premier League (115 bàn, 44 kiến tạo), chỉ xếp sau Gerrard (213, 120 bàn và 93 kiến tạo) trong lịch sử đội chủ sân Anfield.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất