Thể thao

Man City đã tái lập và thiết lập những kỷ lục nào sau chức vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21?

Thành An
Chia sẻ

Sau chức vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21, Man City tiếp tục tái lập và thiết lập nhiều kỷ lục đáng nể.

Trong trận đấu sớm nhất vòng 36 diễn ra rạng sáng 12/5 (giờ Hà Nội), MU đã nhận thất bại 1-2 trước Leicester City. Với kết quả này, Man City đã chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21.

Man City hiện có 80 điểm, hơn MU tới 10 điểm trong khi mùa giải chỉ còn lại 3 vòng đấu. Với chức vô địch thứ 3 trong vòng 4 năm qua và thứ 5 trong 10 năm gần nhất, Man City đã cho thấy sự thống trị ở giải đấu hạng cao nhất xứ sương mù.

Man City đã tái lập và thiết lập những kỷ lục nào sau chức vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21? Ảnh 1
Man City chính thức vô địch Ngoại hạng Anh 2020/21.

Không đạt được điểm số quá ấn tượng, nhưng Man City vẫn tái lập và thiết lập vô số kỷ lục với chức vô địch vừa giành được. Dưới đây là những cột mốc đáng nhớ của thầy trò HLV Pep Guardiola.

- Man City sở hữu chuỗi thắng dài nhất khi bắt đầu năm mới (13 trận, từ ngày 2/1 đến ngày 2/3 năm 2021).

- The Citizens có chuỗi thắng dài nhất trên mọi đấu trường trong lịch sử bóng đá Anh (21 trận, từ tháng 12/2020 đến tháng 3/2021).

- Thầy trò HLV Pep Guardiola trở thành đội đầu tiên đứng thứ 8 trước lễ Giáng sinh lên ngôi vô địch.

- Man City cân bằng kỷ lục 28 trận bất bại liên tiếp của chính mình (từ 25/11 năm 2020 đến 2/3 năm 2021, bằng năm 2017).

- Đội bóng nửa xanh thành Manchester toàn thắng 9 trận trong tháng 1, trở thành câu lạc bộ thắng nhiều nhất trong 1 tháng kể từ khi Football League ra đời vào năm 1888.

- Man City thắng 19 trận liên tiếp trên sân khách, tính trên mọi đấu trường.

- Đội chủ sân Etihad cân bằng kỷ lục 19 trận liên tiếp không bị dẫn trước ở Premier League.

- Pep Guardiola và các học trò cân bằng kỷ lục thắng 11 trận sân khách tại Premier League (bằng Chelsea năm 2008, Man City năm 2017). Man City có cơ hội phá kỷ lục này khi làm khách của Newcastle vào thứ Sáu tới.

- Man City cân bằng kỷ lục thắng liên tiếp nhiều trận nhất ở Champions League của các câu lạc bộ Anh (7 trận).

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin mới nhất