Thể thao

Man City có nguy cơ rời giải Ngoại hạng Anh

Bá Hổ
Chia sẻ

Trang chủ Ngoại hạng Anh đã thông báo về việc Man City vi phạm từ mùa bóng 2009-2010.

Theo đó, trang chủ Ngoại hạng Anh ra thông báo về cuộc điều tra kéo dài bốn năm. Giải đấu này liệt kê ra những vi phạm của CLB Man City bắt đầu từ mùa 2009-2010. Man City bị cáo buộc vi phạm hơn 100 lần quy định về tài chính và có nguy cơ bị đình chỉ thi đấu.

Theo Times, nếu bị chứng minh có tội thì Man City khả năng lớn bị trừ điểm. Trường hợp xấu nhất là Man City bị trục xuất khỏi Premier League (giải Ngoại hạng Anh).

Man City có nguy cơ rời giải Ngoại hạng Anh Ảnh 1
Trang chủ Ngoại hạng Anh đã thông báo về việc Man City vi phạm từ mùa bóng 2009-2010.

Cụ thể, từ mùa bóng 2009-2010 đến 2017-2018, Man City đã vi phạm ít nhất bốn mục trong điều lệ giải. Man City bị cáo buộc liên quan đến hợp đồng cầu thủ, HLV, tiền lương, tiền thưởng.

Hồi tháng 2/2020, Man City bị án phạt cấm tham dự Champions League và phạt 25 triệu bảng. Lý do đội bóng này đã vi phạm nghiêm trọng luật công bằng tài chính của UEFA. Nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã kháng cáo lên Tòa án thể thao quốc tế và thắng kiện. Man City được giảm án phạt tiền xuống còn 9 triệu bảng và tham dự cúp châu Âu.

Dự kiến có một hội đồng độc lập với Ngoại hạng Anh để xử lý quy trình tố tụng. Phán quyết của hội đồng được thông báo trên trang chủ Ngoại hạng Anh. Án phạt dành cho Man City sẽ tuỳ theo mức độ vi phạm của họ, có thể bị trừ điểm hoặc rời khỏi giải đấu số một nước Anh.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất