Cựu Tổng thư ký FAM, Saifuddin Abu Bakar, đã kêu gọi các bên liên quan thận trọng khi đưa ra phát biểu công khai liên quan đến phán quyết gần đây của CAS, đồng thời khuyên nên chờ bản phán quyết đầy đủ trước khi có bất kỳ hành động hay phản ứng chính thức nào.
Saifuddin bày tỏ tin tưởng rằng AFC sẽ giúp bóng đá Malaysia trở lại đúng hướng, miễn là các nhà quản lý trong nước sẵn sàng lắng nghe. “AFC sẽ ở đó để hướng dẫn họ đi đúng con đường. Nhưng họ phải lắng nghe. Nếu có người thầy mà bạn không chịu nghe, thì mọi thứ cũng vô nghĩa”.
Saifuddin cũng cho rằng những phản ứng quá sớm có thể khiến tình hình trở nên phức tạp hơn, đặc biệt trong quan hệ với Asian Football Confederation (AFC) và FIFA. “Tôi nghĩ chúng ta chưa nên bình luận lúc này. Hãy chờ đến khi toàn bộ bản phán quyết được công bố rồi mới quyết định nên làm gì”, Saifuddin nói.
“Hiện tại còn quá sớm để đưa ra nhận xét. Nếu phản ứng quá nhanh, chúng tôi lo rằng điều đó có thể làm gia tăng vấn đề giữa chúng ta với AFC hoặc FIFA”. Phát biểu của Saifuddin được đưa ra sau khi FAM ra thông cáo bày tỏ sự thất vọng với phán quyết của CAS, dù trước đó toàn bộ Ban chấp hành của liên đoàn đã từ chức.
Hôm thứ Năm, CAS được xem là tòa án thể thao cao nhất thế giới đã giữ nguyên mức phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu ringgit Malaysia) mà FIFA áp đặt đối với FAM, đồng thời duy trì án cấm thi đấu 12 tháng đối với bảy cầu thủ nhập tịch, sau khi đơn kháng cáo của họ bị bác bỏ.
Trước đó, FIFA đã trừng phạt FAM và bảy cầu thủ này vì làm giả giấy tờ liên quan đến tư cách đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Saifuddin cho rằng vấn đề hiện tại không chỉ nằm ở thủ tục, mà còn ở việc tuyên bố đó đại diện cho ai.
“Sau khi toàn bộ ban chấp hành từ chức vào ngày 28/1, người duy nhất còn giữ chức vụ là Tổng thư ký Noor Azman Rahman. Vì vậy khi một tuyên bố được đưa ra ‘thay mặt FAM’, mọi người sẽ đặt câu hỏi: đó là quan điểm của ai? Từ ‘chúng tôi’ ở đây thực sự đại diện cho những ai?”.
Ông cũng cảnh báo rằng việc công khai bày tỏ sự thất vọng có thể phản tác dụng. “Nếu bạn thể hiện sự thất vọng và tiếp tục bình luận, tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn. Tốt hơn hết là chấp nhận quyết định trước, chờ báo cáo đầy đủ được công bố. Sau đó chúng ta có thể tham khảo ý kiến của ủy ban pháp lý và quyết định bước tiếp theo”.
Saifuddin cho rằng nếu tiếp tục đẩy vấn đề đi xa hơn, điều đó có thể tạo ra ấn tượng rằng giới quản lý bóng đá Malaysia đang thách thức các cơ chế pháp lý đã được thiết lập. “Người ta có thể nói rằng bạn đang cố làm sống lại một câu chuyện đã kết thúc, cố biện minh cho điều không thể biện minh”.
Dù vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến bộ máy quản lý bóng đá Malaysia trong thời gian qua, Saifuddin nhấn mạnh rằng trọng tâm lúc này phải là tái thiết. “Chuyện đã xảy ra thì đã xảy ra rồi. Điều quan trọng bây giờ là phải tiến về phía trước”.
Ông cho rằng nhiều tháng đã bị lãng phí trong giai đoạn khủng hoảng, khi các hoạt động phát triển bóng đá gần như đình trệ. “Tôi tin rằng trong thời gian này không có nhiều công việc được thực hiện, kể cả trong công tác phát triển hay hoạt động của các đơn vị trực thuộc. Các văn phòng chắc hẳn đang rất xuống tinh thần. Vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là đứng dậy và nhìn lại những thiếu sót.”