U19 Malaysia dưới sự dẫn dắt của HLV Shukor Adan đã xuất sắc giành một trong bảy suất dành cho các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất tại vòng loại U20 châu Á 2027. Nhờ đó, Malaysia sẽ góp mặt tại VCK diễn ra ở Hàng Châu, Trung Quốc vào tháng 3 và tháng 4/2027.
Tấm vé của Malaysia càng trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh kết quả của U20 Việt Nam. Đội bóng trẻ Việt Nam toàn thua cả ba trận tại bảng C, lần lượt trước Triều Tiên, Palestine và Iran.
U20 Việt Nam không giành được điểm nào, chỉ ghi 2 bàn và nhận 8 bàn thua, qua đó kết thúc vòng loại với hiệu số -6. Thành tích này khiến Việt Nam nằm trong nhóm sáu đội có kết quả kém nhất và phải xuống chơi ở Development Phase tại vòng loại U20 châu Á 2029.
Trong khi Việt Nam phải xuống hạng, Malaysia lại đi theo hướng ngược lại khi giành vé đến sân chơi lớn nhất châu lục dành cho lứa U20. Đây là sự tương phản đáng chú ý của bóng đá trẻ Đông Nam Á. Malaysia đã tận dụng tốt cơ hội tại vòng loại để ghi tên mình vào nhóm 16 đội tranh tài tại VCK U20 châu Á 2027. Trong khi đó, Việt Nam từ vị thế thường xuyên được kỳ vọng cạnh tranh suất dự VCK lại phải bắt đầu lại từ tầng đấu thấp hơn.
Đáng nói, hệ thống mới của AFC khiến thất bại lần này để lại hậu quả lớn hơn nhiều so với việc đơn thuần bị loại. Từ chu kỳ U20 châu Á 2027, AFC áp dụng mô hình phân tầng giữa Qualification Phase và Development Phase.
32 đội có thành tích tốt được tham dự vòng loại chính thức. Bảy đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng tám đội nhất bảng sẽ giành vé dự VCK, bên cạnh suất dành cho chủ nhà Trung Quốc.
Ở chiều ngược lại, sáu đội có thành tích kém nhất sẽ bị đẩy xuống Development Phase ở chu kỳ U20 châu Á 2029. Việt Nam nằm trong nhóm này cùng Philippines, Bangladesh, Lào, Hong Kong (Trung Quốc) và Campuchia.
Malaysia thì không chỉ tránh được nhóm xuống hạng mà còn giành quyền xuất hiện tại VCK U20 châu Á 2027. Thành công của Malaysia mang đến niềm vui lớn cho bóng đá nước này, đồng thời đặt ra câu hỏi không nhỏ với Việt Nam. Trong khi đối thủ cùng khu vực đang tiến vào sân chơi châu lục, U20 Việt Nam lại phải tìm cách trở lại từ vòng phát triển.
Đáng chú ý, Development Phase sẽ có sự góp mặt của nhiều nền bóng đá có thứ hạng thấp hơn tại châu Á. Các đội được chia thành ba bảng, thi đấu vòng tròn một lượt và sáu đội đứng nhất, nhì mỗi bảng sẽ giành quyền lên Qualification Phase của chu kỳ tiếp theo.
Malaysia đã tạo nên một bước tiến đáng kể, còn Việt Nam phải nhận cú trượt dài. Một bên hướng đến VCK U20 châu Á 2027, bên còn lại buộc phải bắt đầu lại từ Development Phase. Sự tương phản này là lời cảnh báo rõ ràng cho bóng đá trẻ Việt Nam sau một vòng loại đáng quên.