Thể thao

Lực sĩ Trung Quốc phá kỷ lục Olympic với màn nâng tạ cực 'dị'

Thành An
Chia sẻ

Lực sĩ Li Fabin giành huy chương vàng Olympic Tokyo hạng 61kg nam cùng với động tác nâng tạ khiến khán giả phải thán phục.

Chiều 25/7, lực sĩ Li Fabin người Trung Quốc đã xuất sắc giành tấm huy chương vàng Olympic Tokyo 2020 hạng dưới 61 kg nam môn cử tạ.

Trong lúc thực hiện lần cử đẩy cuối cùng, Li Fabin chỉ đứng bằng chân trái trong khi nhấc chân phải khỏi sàn đấu. Màn nâng tạ cực “dị” này của lực sĩ Trung Quốc đã khiến khán giả phải trầm trồ thán phục.

Lực sĩ Trung Quốc phá kỷ lục Olympic với màn nâng tạ cực 'dị' Ảnh 1
Li Fabin khiến khán giả thán phục với động tác đứng một chân nâng tạ.

Ngoài ra, Li Fabin cũng thiết lập kỷ lục mới tại Olympic với tổng cử 313 kg khi thực hiện thành công mức tạ 141 kg (cử giật) và 172 kg (cử đẩy).

Chia sẻ ngay sau khi phá kỷ lục Olympic, Li Fabin cho biết: "Tôi biết động tác đó giúp người xem giải khuây, nhưng tôi không khuyến khích người khác học hay làm theo như vậy.

Với tôi kỷ lục này không phải kỷ lục Olympic, mà là kỷ lục của tôi. Tôi muốn phá kỷ lục của chính mình. Tôi luôn đặt mục tiêu cao hơn để vượt qua giới hạn bản thân.

Ở lần cử giật đầu tiên tôi không thành công, nhưng tôi giữ bình tĩnh và đã thực hiện được. Sau đó, tôi rất phấn khích và mọi chuyện trở nên dễ dàng".

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất