Thể thao

Lực sĩ nặng 177 kg phá liền 3 kỷ lục thế giới môn cử tạ

Thành An
Chia sẻ

Lực sĩ Lasha Talakhadze người Gruzia khiến tất cả phải trầm trồ khi giành tấm huy chương vàng Olympic 2020 và phá 3 kỷ lục thế giới.

Tối 4/8, Lasha Talakhadze đã cho thấy đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại ở chung kết cử tạ hạng trên 109 kg.

Trong khi các đối thủ chọn mức tạ tối đa là 200 kg, Lasha Talakhadze bắt đầu ở mức tạ 208 kg rồi đến 215 kg và đều thành công.

Ở lần cử cuối, Talakhadze nâng tạ lên 223 kg nhằm phá kỷ lục thế giới 222 kg do chính anh lập ra tháng 4/2021. 

Lực sĩ nặng 177 kg phá liền 3 kỷ lục thế giới môn cử tạ Ảnh 1
Lasha Talakhadze vô đối ở hạng trên 109 kg

Một lần nữa, lực sĩ 27 tuổi có cân nặng lên tới 177 kg thực hiện thành công, qua đó thiết lập kỷ lục thế giới mới.

Sang đến phần thi cử đẩy, Talakhadze bắt đầu thi với hai mức tạ 245 kg rồi 255 kg (mức tạ tối đa của các vận động viên khác là 241 kg) và đều đẩy lên được. 

Lượt cuối, Talakhadze chọn mức 265 kg, vừa đủ để phá kỷ lục thế giới, cũng do chính đô cử người Gruzia lập tháng 9/2019. 

Một lần nữa Talakhadze thành công, nhờ đó, cũng lập thêm kỷ lục thế giới tổng cử 488 kg.

Như vậy, Talakhadze đã bảo vệ thành công huy chương vàng Olympic, khi anh từng đạt tổng cử 473 kg tại Olympic 2016. 

Trước đó, Talakhadze cũng 4 lần vô địch thế giới và 5 lần vô địch châu Âu.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất