Thể thao

Lứa U22 là tiền đề để HLV Troussier tin có thể dự World Cup 2026?

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Troussier được lựa chọn để Liên đoàn bóng đá Việt Nam thực hiện kế hoạch đưa ĐTQG dự World Cup 2026.

Nếu chỉ đơn giản nghĩ về tấm HCV SEA Games thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ không chi đậm để có chữ ký của HLV Troussier. VFF và nhà cầm quân người Pháp cũng nói về giấc mơ World Cup 2026 trong ngày ký hợp đồng.

Tại buổi ra mắt, HLV Philippe Troussier nói: “Khi tôi biết được mục tiêu của bóng đá Việt Nam là World Cup 2026 thì tôi đã nhận lời. Đó không phải con đường bằng phẳng, sẽ có nhiều sóng gió. FIFA nâng số đội tham dự World Cup 2026 sẽ giúp bóng đá Việt Nam có thêm cơ hội. Tôi có sự hỗ trợ của nhiều người khác. Tôi là người dẫn đường trong hơn 3 năm tới với bóng đá Việt Nam để hướng đến World Cup”.

“Tôi và các cộng sự đã sẵn sàng cho công việc ở tuyển Việt Nam. World Cup 2026 có 48 đội tham dự nên sẽ mở thêm cơ hội cho đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự giải đấu này. Đây là mục tiêu đầy tham vọng nhưng không nằm ngoài tầm với mà tôi và đội tuyển Việt Nam hướng tới. 

Mục tiêu của tôi đặt ra khi làm HLV tuyển Việt Nam là không chỉ củng cố vị thế từ người tiền nhiệm, mà còn nâng tầm hơn nữa vị thế và thành tựu bóng đá Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới”, HLV Troussier nói thêm.

Số tiền được VFF trả cho HLV Troussier được thông tin cao hơn mức lương 50 nghìn USD/tháng của HLV Park Hang Seo. Bản hợp đồng có thời hạn dài hơn 3 năm, tức con số thấp nhất cũng hơn 2 triệu USD. Đây là mức lương cao nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Lứa U22 là cơ sở để HLV Troussier tự tin có thể dự World Cup 2026? Ảnh 1
Lứa U22 hiện tại là tiền đề để HLV Troussier thực hiện kế hoạch World Cup 2026. Ảnh: VFF

Lứa cầu thủ đang dự SEA Games 32 chính là một trong những tiền đề quan trọng để ông Troussier hướng đến tham vọng World Cup 2026. Bởi nhà cầm quân người Pháp từng dẫn dắt họ vào năm 2019. Sự am hiểu về trình độ của các học trò sẽ giúp HLV Troussier xây dựng lối chơi, rèn giũa họ trưởng thành.

Hồi tháng 3 năm nay, hậu vệ Phan Tuấn Tài từng nói về giấc mơ World Cup 2027 sau trận thua UAE 0-4: “Chúng tôi còn thời gian tập luyện hướng tới SEA Games 32 và quan trọng nhất là World Cup 2026. Chúng tôi sẽ cố gắng thêm”.

Tuy nhiên, “tuần trăng mật” chưa được như kỳ vọng. U22 Việt Nam thua liền 5 trận giao hữu và đá tập. Thầy trò HLV Troussier đã rất vất vả để thắng Lào 2-0 ở SEA Games 32. Có thể nói mọi thứ chưa đủ để thuyết phục người hâm mộ tin tưởng vào thế hệ U22 hiện tại có thể chắp cánh cho giấc mơ World Cup.

Lý do đơn giản như thế này: Đá với Lào còn thắng vất vả thì làm sao thầy trò HLV Troussier vào Top 8 châu Á?

Vậy nên, HLV Troussier cần giúp U22 Việt Nam cải thiện lối chơi và giành HCV SEA Games 32. Đây là tiền đề để tin thế hệ hiện tại có thể thực hiện giấc mơ World Cup 2026.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin mới nhất