Thể thao

Cầu thủ Long An bật khóc trong ngày xuống hạng

Lê Phong
Chia sẻ

Các cầu thủ Long An buồn bã sau trận đấu cuối cùng trước XSKT Cần Thơ - đánh dấu việc đội bóng này chính thức xuống giải hạng Nhất vào năm sau. Trong lúc này, một số fan nữ đã lao xuống sân để xin áo đấu đội bóng xứ gạch.

Chiều ngày 25/11, CLB Long An có trận đấu cuối cùng tại Vòng 26 V-League gặp SXKT Cần Thơ. Trước trận đấu này, đội bóng xứ gạch đã chắc chắn sẽ phải xuống hạng vào mùa giải năm sau.

HLV trưởng CLB Long An - Nguyễn Minh Phương tâm trạng trước trận đấu. Nhiều tin đồn rằng cựu Giám đốc kỹ thuật của CLB Bình Phước sẽ không tiếp tục gắn bó với Long An vào mùa giải tới.

Các cầu thủ đội chủ nhà thi đấu đầy nỗ lực với mục tiêu cống hiến cho khán giả màn trình diễn đẹp tại trận đấu cuối cùng trên sân chơi V-League năm nay.

Thậm chí, các cầu thủ Long An không ăn mừng bất kỳ bàn thắng nào ghi được. Họ ngay lập tức ôm lấy bóng trả về vạch giữa sân để tiếp tục trận đấu sau mỗi pha ghi bàn.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 3-2 dành cho SXKT Cần Thơ. Các cầu thủ Long An lặng lẽ rời sân sau tiếng còi hết trận vang lên.

Các cầu thủ Cần Thơ ôm an ủi những người đồng nghiệp phải xuống giải hạng 1 vào năm sau.

Thầy trò HLV Minh Phương cúi chào và cám ơn khán giải nhà đã ủng hộ đội bóng suốt thời gian qua.

Khuôn mặt không thể buồn hơn của HLV Minh Phương và các học trò. Theo lý giải của HLV Minh Phương, mùa giải năm nay Long An rất thiếu may mắn. Họ thua ở những trận đấu nhiều tranh cãi, đặc biệt sự cố trên sân Thống Nhất khiến hàng loạt trụ cột của đội bóng ra đi là nguyên nhân khiến đội phải xuống hạng.

Thủ môn Hoàng Việt của Long An mếu máo sau trận đấu.

Trung vệ Hoàng Lâm như chết lặng, cúi đầu rời sân. Hoàng Lâm được em là một trong những trung vệ tốt nhất V-League hiện nay. Anh là trụ cột của Long An trong những mùa giải qua.

Trong khi đó, một cầu thủ khác của đội chủ nhà ngồi lặng lẽ ở một góc sân.

Một số cầu thủ Long An như sắp khóc. Lãnh đạo đội bóng, HLV cùng các khán giả đã xuống sân động viên cầu thủ đội nhà.

Dù sân đã tắt đèn, có không ít fan nữ cố nán lại. Họ đi gặp từng cầu thủ với mong muốn xin chiếc áo đấu làm kỷ niệm.

Trả lời họp báo sau trận đấu, HLV Minh Phương khẳng định việc mình sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng Long An. Cựu tuyển thủ quốc gia nhắn nhủ: “Quá khứ hãy cho vào viện bảo tàng. Giờ là lúc xây dựng lại bóng đá Long An trở lại vị thế của một nhà vô địch V-League. Tôi có nhiều ấp ủ và sẽ sớm triển khai kế hoạch sau khi trao đổi với lãnh đạo”. Đặc biệt, HLV Minh Phương cho rằng cầu thủ bây giờ bị ảnh hưởng nhiều ở yếu tố bên ngoài. Ông muốn thay đổi điều đó ở đội bóng Long An.

Chia sẻ

Bài viết

Lê Phong

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất