Thể thao

Lời nói suông của HLV Park Hang Seo: Tại sao Duy Mạnh luôn được ưu tiên đá chính?

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Park Hang Seo vẫn không thay đổi gì cho tuyển Việt Nam, dù chính ông từng nói về tâm thế mới và làm mới hồi đầu năm 2022.

Năm ngoái, Việt Nam thất bại trước Thái Lan ở AFF Cup 2020 thì HLV Park Hang Seo thay đổi ban cán sự, Hùng Dũng làm đội trưởng thay Quế Ngọc Hải. HLV Hàn Quốc có một chia sẻ khá dài để nói về việc thay đổi tuyển Việt Nam theo hướng làm mới, con người mới.

“Quay trở lại thời điểm chúng ta mới bắt đầu vào năm 2018, có nghĩa là chúng ta quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường, nhưng với những khát vọng và hoài bão lớn lao. Trở lại vị thế ban đầu để cho một khởi đầu mới là bài học tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam.

BHL, bao gồm cả tôi và tất cả những người có liên quan đến đội tuyển cần phải đổi mới tư duy của mình, với cùng mục tiêu để hướng tới một năm 2022 thành công”, HLV Park Hang Seo nói.

Tất cả đã chờ đợi ông Park làm mới và thay đổi cho tuyển Việt Nam. Làn gió mới được thổi lên bằng trận hoà Nhật Bản 1-1 ngay tại sân khách. Đây là một kết quả gây chấn động cho bóng đá châu Á. Thanh Bình là người mở tỷ số và chơi cực hay trong suốt 90 phút.

Lời nói suông của HLV Park Hang Seo: Tại sao Duy Mạnh luôn được ưu tiên đá chính? Ảnh 1
Thanh Bình và Bùi Đoàn Việt Anh thay Duy Mạnh - Bùi Tiến Dũng đã chơi rất hay giúp Việt Nam hoà Nhật Bản 1-1. 

Trận hoà Nhật Bản tôn vinh hàng thủ Việt Nam với sự dũng cảm của HLV Park bằng bộ ba trung vệ Quế Ngọc Hải - Thanh Bình - Bùi Đoàn Việt Anh. Hai hậu vệ biên có Văn Thanh - Tấn Tài. Tuấn Hải cũng được HLV Park Hang Seo trao cơ hội thi đấu.

Tuy nhiên, ông Park không bao giờ sử dụng lại bộ ba trung vệ kể trên khi tiếp tục trao cơ hội cho những nhân tố cũ là Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng. Đội tuyển Việt Nam cũng không có gì mới so với quá khứ, thậm chí y chang so với AFF Cup 2018.

Nhiều cầu thủ thi đấu với Thái Lan ở chung kết lượt đi là trụ cột cách đây 5 năm. Đó là Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Đức. Các vị trí khác là sự thay thế cho những người đã giã từ đội tuyển, hoặc giải nghệ như Tiến Linh thay Anh Đức, Hoàng Đức thay Huy Hùng, Tấn Tài thay Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng lấp chỗ Đình Trọng.

Về chiến thuật, tuyển Việt Nam vẫn chơi với sơ đồ 5 hậu vệ. Ông Park từng thử sơ đồ 4 hậu vệ nhưng chỉ để đá giao hữu với các đối thủ dưới cơ như Ấn Độ, Singapore.

Hai vị trí của Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng là minh chứng cho việc ông Park chỉ nói suông, không hề làm mới. Tuyển Việt Nam bộc lộ điểm yếu chết người trước Indonesia ở bán kết lượt đi khi khoảng trống sau lưng Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng liên tục bị khai thác. Ông Park sửa bằng Thành Chung thay Duy Mạnh ở lượt về. Việt Nam chơi chắc chắn đến mức Indonesia không có nổi 1 lần sút trúng khung thành của Văn Lâm.

Lời nói suông của HLV Park Hang Seo: Tại sao Duy Mạnh luôn được ưu tiên đá chính? Ảnh 2
Hai bàn thua của Việt Nam trước Thái Lan có lỗi lớn từ hàng thủ với khoảng trống sau lưng các trung vệ bị khai thác.

Đến trận chung kết lượt đi với Thái Lan, HLV Park Hang Seo tái sử dụng Duy Mạnh đá với Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Tuyển Việt Nam trả giá đắt bằng điểm yếu từng diễn ra trước Indonesia. Sự khác biệt là Thái Lan ghi bàn. Ông Park vá bằng Việt Anh thay Duy Mạnh nhưng Bùi Tiến Dũng mắc sai số trong bàn thua thứ hai. Ông Park tiếp tục thay Thanh Bình vào thế Bùi Tiến Dũng, sau đó trung vệ trẻ này có pha trả bóng cho Văn Thanh ghi bàn. Việt Nam chỉ có khoảng 10 phút chơi với 3 trung vệ Quế Ngọc Hải - Thanh Bình - Bùi Đoàn Việt Anh, những người từng chơi rất hay trong ngày hoà Nhật Bản 1-1 vào tháng 3 năm ngoái.

Ở hàng tiền vệ, Quang Hải gần như bất khả xâm phạm. Quang Hải chơi mờ nhạt trong cả giải đấu nhưng ông Park luôn giữ trên sân. Trận bán kết lượt đi với Indonesia là ví dụ. Trận chung kết lượt đi với Thái Lan thì ông Park chỉ thay ra ở cuối trận. Văn Đức không đá tốt vẫn là sự lựa chọn khi HLV Park muốn thay đổi. Đó là nghịch lý khi ông Park luôn cầu toàn về cách dùng người, xoay một vòng vẫn toàn gương mặt cũ dù trong tay có những cầu thủ chuyên môn tốt như Văn Toàn, Văn Quyết.

Dùng ai và đá với chiến thuật như thế là công việc của HLV trưởng. Nhưng chính HLV Park Hang Seo từng nói về việc làm mới, tư duy mới thì người hâm mộ có lý do để thắc mắc về việc ông không thay đổi gì. Ông Park vẫn dùng những cầu thủ sa sút phong độ ở CLB, mắc lỗi ở đội tuyển. Ví dụ như trường hợp của Duy Mạnh. 

Đó là một nghịch lý lớn và khó hiểu!

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất