Thể thao

Lộ thêm ảnh Chủ tịch RFEF hôn các nữ cầu thủ vô địch World Cup 2023

Bá Hổ
Chia sẻ

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) ông Luis Rubiales đã hôn một số cầu thủ Tây Ban Nha sau khi họ vô địch World Cup nữ 2023.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) - ông Luis Rubiales là người cùng phụ trách trao huy chương và ôm hôn từng nữ cầu thủ. Vị quan chức 45 tuổi đã túm lấy đầu cô và hôn lên môi nữ cầu thủ Jenni Hermoso (người đá hỏng phạt đền ở trận chung kết). Nụ hôn của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha với nhà vô địch World Cup 2023 lập tức gây sốt trên mạng xã hội và nhiều ý kiến tranh luận diễn ra.

Lộ thêm ảnh Chủ tịch RFEF hôn các nữ cầu thủ vô địch World Cup 2023 Ảnh 1
 Chủ tịch RFEF hôn lên môi nữ cầu thủ Tây Ban Nha tại bục vinh quang.
 

Nói về sự việc này, ông Luis Rubiales từng có thái độ chê trách những ai chỉ trích ông hôn môi Jenni Hermoso. Nhưng mọi thứ không dừng lại và ông Luis Rubiales buộc phải lên tiếng xin lỗi.

"Có một điều tôi hối tiếc, đó là những gì đã xảy ra giữa tôi và một nữ cầu thủ (Jenni Hermoso), tôi có mối quan hệ tuyệt vời với cô ấy, cũng như những thành viên khác của đội. Tôi phải thừa nhận rằng mình đã phạm sai lầm, trong khoảnh khắc hưng phấn tột độ", Luis Rubiales nói.

Lộ thêm ảnh Chủ tịch RFEF hôn các nữ cầu thủ vô địch World Cup 2023 Ảnh 2
Luis Rubiales còn tranh thủ hôn lên má Olga Carmona trong lúc cô ăn mừng cùng các đồng đội.

Dù vậy, một hình ảnh khác là ông Luis Rubiales không chỉ hôn mỗi Jenni mà có cả cầu thủ ghi bàn duy nhất giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup nữ 2023. Rubiales đã hôn lên má và ôm một số cầu thủ khi trao huy chương cho họ. Ông còn hôn lên má Olga Carmona trong lúc cô ăn mừng cùng các đồng đội.

Câu chuyện của ông Luis Rubiales đang bị phản ứng rất nhiều. Phần lớn nhận xét hành động của ông Luis Rubiales là không thể chấp nhận, có ý kiến muốn ông từng chức Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha. 

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất