Thể thao

Lỗ hổng lớn khiến đội bóng bầu Hiển lâm nguy

Văn Nhân
Chia sẻ

Hà Nội FC đã trải qua 4 trận thua liên tục từ sân chơi châu Á đến V.League.

Sự sa sút của Hà Nội FC được phản ánh qua thất bại 3-5 trước Hải Phòng. Nên nhớ, đội bóng đất Cảng là đối thủ ưa thích của Hà Nội FC với 13 năm bất bại tại sân Hàng Đẫy.

Nhiều CĐV Hà Nội đã bị CĐV Hải Phòng trêu suốt mấy ngày qua trên mạng xã hội. Nguyên nhân từ chuyện Hải Phòng bị gọi là "kho điểm" của Hà Nội trước trận đấu trên sân Hàng Đẫy. CĐV Hà Nội có lý do để nhận xét như thế nhờ quá khứ áp đảo của đội nhà. Nhưng CĐV Hải Phòng được quyền hả hê sau khi đánh bại đội bóng của bầu Hiển sau 13 năm. 

Vì sao Hà Nội FC bắt đầu sa sút?

Hà Nội FC đã thay 2 HLV ngoại, kèm theo hai lần đổi HLV tạm quyền kể từ lúc HLV Chu Đình Nghiêm ra đi. Sự thiếu ổn định ở ban huấn luyện là nguyên nhân đầu tiên khiến cho Hà Nội FC sa sút. Chuyện tìm được một người phù hợp là bài toán khó, cộng thêm việc quản lý những ngôi sao như Văn Quyết, Duy Mạnh... cũng không đơn giản. HLV Phạm Minh Đức từng "gãy ghế" vì những phát ngôn bị hiểu như đổ lỗi cầu thủ, đó là ví điển hình.

Hơn hết, Hà Nội FC đã mất đi nhiều cầu thủ giỏi. Quang Hải, Đình Trọng, Việt Anh, Văn Hậu, Văn Kiên đã ra đi. Tiền vệ kỳ cựu Thành Lương giải nghệ. Đội trưởng Văn Quyết sắp bước vào giai đoạn hoàng hôn của sự nghiệp. 

Nỗi nguy lớn của đội bóng bầu Hiển Ảnh 1
Hà Nội FC liên tục mất cầu thủ giỏi nơi hàng thủ như Văn Hậu, Việt Anh, Đình Trọng, Văn Kiên nhưng chỉ bổ sung mỗi Xuân Mạnh. Ảnh: Hà Nội FC

Làm một ví dụ thế này, Hà Nội FC mất đi Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Kiên và Việt Anh nhưng chỉ bổ sung Xuân Mạnh thì chiều sâu không còn. Mọi thứ rõ ràng khác biệt quá lớn khi hàng thủ Hà Nội FC từng có 4 trung vệ "xịn" gồm Duy Mạnh, Đình Trọng, Thành Chung và Việt Anh. Hai vị trí hậu vệ đã giảm đi sức mạnh đáng kể khi không còn Văn Kiên và Văn Hậu. Khung gỗ cũng là đấu hỏi lớn bởi khó ổn định khi Quan Văn Chuẩn thường mắc sai lầm. 

4 bàn thua trước Hải Phòng FC trong vòng 30 phút dường như phơi bày nỗi lo lớn của Hà Nội FC về khả năng phòng ngự. Hoàng Nam - cầu thủ có chiều cao thấp nhất trên sân vẫn có thể đánh đầu tung lưới Hà Nội FC. Tình huống Lucao bị phạm lỗi trong vùng cấm càng cho thấy Hà Nội FC đã đánh mất đi khả năng phòng ngự chắc chắn trong quá khứ.

Không còn điểm tựa về hàng thủ sở hữu nhiều cầu thủ có chiều cao "khủng" và chơi chắc chắn, Hà Nội FC dễ lâm nguy ở mùa giải năm nay. Hãy chờ xem!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất