Thể thao

Lee Nguyễn ngồi khán đài chứng kiến CLB TP.HCM vỡ vụn trước Bình Định

Thành An
Chia sẻ

Lee Nguyễn đã không thể ra sân trong chuyến làm khách Bình Định và phải ngồi khán đài chứng kiến các đồng đội TP.HCM vỡ trận quá nhanh.

Lee Nguyễn không kịp bình phục chấn thương dính ở trận HAGL buộc HLV Polking buộc phải gạch tên tiền vệ gốc Việt khỏi đội hình CLB TP.HCM ở chuyến làm khách Bình Định tối 2/4 thuộc vòng 7 V-League 2021.

Không có đội hình mạnh nhất, lại vừa trải qua hai thất bại liên tiếp khiến tâm lý các cầu thủ TP.HCM khá nặng nề. Trong khi đó, Bình Định dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Đức Thắng đang cho thấy vị thế của một chú ngựa ô đầy khó chịu.

Lee Nguyễn ngồi khán đài chứng kiến CLB TP.HCM vỡ vụn trước Bình Định Ảnh 1
Rimario lập cú đúp cho Bình Định.

Nhập cuộc đầy hưng phấn, Bình Định sớm cụ thể hóa ưu thế trên sân bằng bàn mở tỷ số của Rimario với cú sút uy lực ở ngay phút 14. Chỉ sau đó 4 phút, vẫn là Rimario hoàn tất cú đúp với một cú lắc đầu ghi bàn điệu nghệ.

Đến phút 45, đội khách nhận tiếp bàn thua. Hồ Tấn Tài tiếp tục chứng minh đẳng cấp của mình với pha bật cao đánh đầu tung lưới CLB TP.HCM nâng tỷ số lên 3-0 từ quả tạt bên cánh phải của Hendrio.

Ngồi trên khán đài, Lee Nguyễn trầm ngâm khi chứng kiến các đồng đội sụp đổ quá nhanh. Nếu có mặt trên sân, có lẽ Lee Nguyễn sẽ trở thành một mối nguy hiểm và CLB TP.HCM sẽ không vỡ trận sớm như thế.

Lee Nguyễn ngồi khán đài chứng kiến CLB TP.HCM vỡ vụn trước Bình Định Ảnh 2
Hồ Tấn Tài nâng cách biệt lên 3-0 cho đội bóng đất võ.

Trong suốt hiệp hai thi đấu đầy nỗ lực, CLB TP.HCM cũng chỉ có được bàn thắng danh dự được ghi bởi Xuân Nam ở phút 90. Thất bại thứ 3 liên tiếp khiến TP.HCM rơi xuống vị trí thứ 12 trong bảng xếp hạng và HLV Polking đứng trước khả năng bị sa thải.

Trong khi đó, chiến thắng giúp Bình Định leo một mạch lên vị trí thứ 4 với 11 điểm sau 7 trận, kém đội đầu bảng HAGL khoảng cách 5 điểm.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất