Thể thao

Lễ tình nhân, 'nữ hoàng' Phương Chi lần đầu nói về người yêu lý tưởng

Văn Nhân
Chia sẻ

Vào dịp lễ Tình nhân, Saostar đã có cuộc trò chuyện với Đặng Phạm Phương Chi - nữ hoàng trang sức được nhiều người hâm mộ biết đến với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt.

- Xin chào Phương Chi! Sau Tết Nguyên Đán, Chi có thể chia sẻ cho mọi người đã làm gì hay không?

Đặng Phạm Phương Chi: Tết này, Chi đã ở nhà với mẹ gần 1 tuần. Với Chi, việc được ở với mẹ là điều vui nhất. Vì Chi đi làm xa nên rất ít khi được về với mẹ.

Ngoài ra, Chi còn về thăm bà nội và gặp các bạn thân. Chi được gọi nhiều người thân và gia đình nên cảm thấy rất vui.

- Thế Chi không dành thời gian cho người yêu vào dịp Tết?

Sự thật thì Chi chưa có người yêu. Bản thân Chi cũng chưa muốn yêu. Chi muốn đi làm thật tốt để kiếm tiền lo cho bản thân và mẹ.

Đặng Phạm Phương Chi chưa muốn yêu vì lo đi làm kiếm tiền.

- Nhưng chuyện tình yêu đâu có ảnh hưởng nhiều đến việc kiếm tiền?

Yêu sẽ mất thêm thời gian. Rào cản và các vấn đề khác nên Chi chưa muốn yêu.

- Vậy ngày lễ Tình nhân năm nay, Chi phải chịu cảnh cô đơn?

Không sao đâu. Chi đi chơi game, xem phim với bạn.

Với Chi, Valentine cũng như mọi ngày thôi. Thật lòng yêu nhau thì ngày nào chẳng là lễ Tình nhân.

- Chi rất xinh và duyên dáng. Một cô gái như Chi chẳng lẽ chưa từng yêu ai, đến mức chịu cảnh ế?

Tình yêu thì Chi từng yêu rồi. Nhưng anh hỏi thêm thì Chi cũng không kể đâu nha (cười).

- Chi có dự định bao giờ có người yêu?

Ồ, Chi nghĩ tình yêu không thể nói trước đâu. Người không thể muốn là có. Chi nghĩ phải chờ xem nhân duyên như thế nào.

Đặng Phạm Phương Chi không thích yêu người nhỏ tuổi hơn mình.

- Hiện tại và thời gian qua thì có ai theo đuổi Chi?

Có nhiều chứ. Nhưng Chi chưa yêu. Vì hầu hết là những chàng trai nhỏ tuổi hơn Chi (cười).

- Chuyện một cô gái yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn không hề hiếm gặp. Tại sao Chi không yêu người nhỏ tuổi hơn?

Chi không yêu. Nguyên nhân là Chi từng yêu người nhỏ tuổi hơn mình. Phải thú nhận yêu người nhỏ tuổi hơn khổ lắm. Chi phải chăm như chị nuôi em, lo lắng mọi thứ.

- Chi thích mẫu người yêu như thế nào?

Đó là người có đủ sự chân thành. Người đó lớn tuổi hơn Chi, chững chạc trong cuộc sống, kinh tết vững chãi và biết yêu thương vợ (cười).

- Chưa có người yêu nhưng ngày lễ Tình nhân thì Chi muốn nhận quà gì?

Chi thích đi ăn lẫu hoặc đồ nướng. Chi thích ăn thỏa thích chứ không không thích quà lắm. Nhưng trong trường hợp tặng quà thì Chi là socola.

Xin cảm Phương Chi!

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất