Thể thao

Lê Quang Liêm lần đầu lên ngôi vô địch giải cờ vua Châu Á

Minh Thư
Chia sẻ

Sau nhiều lần lỗi hẹn, cuối cùng kỳ thủ Lê Quang Liêm cũng đã lần đầu đăng quang ngôi vô địch giải cờ vua châu Á.

Sáng 15/6 tại Hà Bắc (Trung Quốc), giải cờ vua vô địch châu Á 2019 đã diễn ra ván đấu cuối cùng. Tại đây, kỳ thủ Lê Quang Liêm có được 6 điểm sau 8 ván và bắt buộc phải thắng hạt giống số 1 người Ấn Độ - Sethuraman nếu muốn đăng quang ngôi vô địch trong khi đối thủ chỉ cần hòa.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm (elo 2.694) chạm trán đối thủ Sethuraman (elo 2.613). Kỳ thủ Ấn Độ đang thể hiện phong độ cao tại giải khi dẫn đầu với 6,5 điểm sau 8 ván. Quang Liêm xếp thứ 2 với 6 điểm, và buộc phải chiến thắng để lên ngôi vô địch.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm lần đầu vô địch giải cờ vua Châu Á.

Dù gặp những áp lực nhất định nhưng với lợi thế cầm quân trắng, nhưng Lê Quang Liêm đã đánh bại đối thủ sau 38 nước đi để có lần đầu tiên vô địch giải cờ vua châu Á trong sự nghiệp. Giải cờ vua châu Á 2019 có thể nói là giải đấu mà Quang Liêm khởi đầu không tốt khi anh chỉ có được 2,5 điểm sau 3 ván hòa và 1 ván thắng sau 4 ván đầu tiên.

Tuy nhiên, càng thi đấu, Lê Quang Liêm càng thể hiện được kinh nghiệm của mình để đăng quang một cách thuyết phục. Với chiến thắng này, Quang Liêm không chỉ bổ sung thêm danh hiệu còn thiếu trong sự nghiệp mà còn tích đủ điểm để quay lại nhóm Siêu đại kiện tướng quốc tế (ELO trên 2700).

Quang Liêm sẽ nhận được 11.000 USD cho chức vô địch.

Đây là lần đầu tiên một kỳ thủ Việt Nam vô địch cá nhân nam châu Á. Bên giải nữ, Hoàng Thanh Trang và Võ Thị Kim Phụng từng lên ngôi năm 2000 và 2017. Thành tích tốt nhất của Lê Quang Liêm trước năm 2019 là á quân năm 2016, còn kỳ thủ Sethuraman vô địch.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Thư

Tin mới nhất