“Kết thúc giai đoạn 1 của chương trình đào tạo JFA A Licensed Football Coach tại Nhật Bản. Cảm ơn VFF - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và JFA - Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản đã hỗ trợ. Ảnh chụp cùng 4 thầy và các bạn trong khóa học, hẹn gặp lại mọi người ở các giai đoạn học tiếp theo”.
Đó là chia sẻ mới nhất của Lê Công Vinh trên trang cá nhân sau khi hoàn thành giai đoạn đầu tiên của khóa đào tạo HLV bằng A do Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức.
Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Bởi đây không chỉ là một cột mốc học tập đơn thuần, mà còn cho thấy quyết tâm theo đuổi con đường huấn luyện chuyên nghiệp của một trong những huyền thoại lớn nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.
Theo kế hoạch, khóa học HLV bằng A tại Nhật Bản chia thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ ngày 14/6. Hai giai đoạn tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 8 và tháng 12 năm nay.
Trước khi tham gia khóa học này, Lê Công Vinh đã hoàn thành các chương trình đào tạo HLV bằng C và bằng B do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với AFC tổ chức. Điều đó cho thấy cựu tiền đạo xứ Nghệ đang từng bước xây dựng nền tảng chuyên môn một cách bài bản thay vì nóng vội bước vào công tác huấn luyện.
Điều đáng chú ý là AFC và VFF đều có các lớp đào tạo bằng A được tổ chức tại Việt Nam. Tuy nhiên, Lê Công Vinh quyết định sang Nhật Bản theo học nhằm tiếp cận trực tiếp với môi trường bóng đá phát triển hàng đầu châu Á.
Đây là lựa chọn phản ánh rõ tư duy cầu tiến của người từng nhiều năm là biểu tượng của bóng đá Việt Nam. Nhật Bản hiện được xem là hình mẫu thành công của bóng đá châu Á với hệ thống đào tạo trẻ hiện đại, triết lý phát triển bền vững và những phương pháp huấn luyện tiên tiến. Việc học tập ngay tại đây giúp Lê Công Vinh có cơ hội tiếp cận những giáo án mới nhất, đồng thời học hỏi cách vận hành của một nền bóng đá đã vươn tầm thế giới.
Thực tế, Nhật Bản không phải là vùng đất xa lạ với Lê Công Vinh. Năm 2013, anh từng tạo nên dấu mốc lịch sử khi gia nhập Consadole Sapporo theo dạng cho mượn. Dù thời gian thi đấu không dài, nhưng đó là một trong những trải nghiệm quý giá giúp Lê Công Vinh hiểu sâu hơn về tính chuyên nghiệp, sự kỷ luật và văn hóa bóng đá Nhật Bản.
Không chỉ Nhật Bản, Lê Công Vinh còn từng xuất ngoại sang châu Âu khoác áo Leixoes SC của Bồ Đào Nha. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam khi đó còn rất ít cầu thủ được thi đấu ở nước ngoài, quyết định sang châu Âu của Công Vinh được xem là bước đi táo bạo. Những trải nghiệm quốc tế ấy giúp anh có cái nhìn rộng mở hơn về bóng đá hiện đại.
Nhắc đến Lê Công Vinh là nhắc đến một tượng đài của bóng đá Việt Nam. Lê Công Vinh là chủ nhân của ba Quả bóng vàng Việt Nam, từng giữ kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển quốc gia và là người ghi bàn thắng lịch sử vào lưới Thái Lan ở trận chung kết AFF Cup 2008, góp công mang về chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên cho bóng đá Việt Nam.
Sau khi giải nghệ, Lê Công Vinh từng tham gia công tác quản lý bóng đá, đồng thời xuất hiện trong nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên, việc liên tục theo học các khóa đào tạo huấn luyện viên cho thấy anh đang chuẩn bị nghiêm túc cho một chương mới trong sự nghiệp.
Người hâm mộ Việt Nam có lý do để chờ đợi vào tương lai của Lê Công Vinh trên băng ghế chỉ đạo. Với vốn kinh nghiệm từ một cầu thủ từng chinh chiến ở Việt Nam, Nhật Bản và Bồ Đào Nha, cùng khát vọng học hỏi không ngừng, cựu đội trưởng tuyển Việt Nam đang từng bước trang bị cho mình những hành trang cần thiết.
Chuyến đi Nhật Bản lần này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Đó không chỉ là việc hoàn thành một khóa học chuyên môn, mà còn là dấu hiệu cho thấy một huyền thoại của bóng đá Việt Nam đang tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình trở thành HLV chuyên nghiệp trong tương lai.