Thể thao

Lampard vinh dự được trao tặng Huân chương Hoàng gia Anh

Chia sẻ

Cựu tiền vệ của Chelsea Lampard đã được Hoàng gia Anh phong tước OBE hay còn gọi là Huân chương Hoàng gia Anh sau những đóng góp to lớn cho bóng đá Anh trong suốt thời gian qua.

Buổi lễ diễn ra ở điện Buckingham vào hôm qua, Hoàng tử William là người trực tiếp trao Huân chương OBE cho tiền vệ Lampard. Với những cống hiến không biết mệt mỏi cho các CLB và ĐTQG Anh trong khoảng 20 năm qua, tiền vệ Frank Lampard hoàn toàn xứng đáng với huân chương cao quý và ý nghĩa này.

Huân chương OBE là 1 trong 5 cấp bậc cao quý của Hoàng gia Anh. Xếp theo cấp bậc, OBE đứng dưới GBE (Knight Grand Cross), KBE (Knight Commander), CBE (Commander of British Empire) và đứng trên MBE (Member of British Empire). Khi đạt tới 2 tước vị cao nhất là GBE và KBE, những nhân vật nhận giải sẽ được thêm tước hiệu Sir vào trước tên gọi của mình.

Lampard được nhận Huân chương cao quý.

Lampard được nhận Huân chương cao quý.

Đây là niềm tự hào và vinh dự lớn dành cho chàng tiền vệ điển trai này.

Đây là niềm tự hào và vinh dự lớn dành cho chàng tiền vệ điển trai này.

Lampard cũng chias sẻ sau khi nhận OBE: “Tôi có mặt ở đây và được vinh danh vì những thành tựu cá nhân trên sân cỏ vì những gì tôi đã giành được cùng Chelsea và cho nỗ lực cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia. Tôi cảm thấy rất tự hào khi đón nhận OBE. Nhưng được nhận một giải thưởng cao quý như thế này cùng với một số người rất đặc biệt ở đây, những người trong lĩnh vực quân sự, những nhà hoạt động từ thiện, tôi cảm thấy mình vẫn thật nhỏ bé”.

Lampard có sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo Chelsea. Và anh xứng đáng giành được vinh dự này.

Lampard có sự nghiệp lẫy lừng trong màu áo Chelsea. Và anh xứng đáng giành được vinh dự này.

Lampard cùng vợ sắp cưới hạnh phúc bên phần thưởng danh dự.

Lampard cùng vợ hạnh phúc bên phần thưởng danh dự.

Lampard bắt đầu sự nghiệp tại West Ham và trở thành trụ cột của đội. Chuyển sang Chelsea năm 2011, Lampard mới thực sự thăng hoa, đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với 14 danh hiệu trong đó đáng chú ý nhất là 3 Premier League (2005, 2006, 2010) và 1 Champions League (2012). Anh cũng đã lập kỷ lục là cây săn bàn số 1 của đội bóng mọi thời đại với 211 bàn thắng trước khi đồng ý gia nhập New York City thi đấu tại giải Nhà nghề Mỹ MLS năm 2014. Lampard có trận ra mắt tuyển Anh hồi năm 1999 và đã có tất cả 106 lần khoác áo đội tuyển, ghi 29 bàn. Anh cùng Tam sư đã tham dự các VCK Euro 2004, 2012 và World Cup 2006, 2010, 2014.

Tại buổi lễ tôn vinh không thể thiếu gia đình nhỏ của Lampard. Vị hôn thê Christine Bleakley và hai con gái Isla và Luna cùng góp mặt chia sẻ niềm vui cùng Lampard.

Vị hôn thê Christine Bleakley còn là tay săn ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của chồng sắp cưới.

Vị hôn thê Christine Bleakley còn là tay săn ảnh, ghi lại khoảnh khắc đáng yêu của chồng sắp cưới.

Gia đình nhỏ luôn bên cạnh và ủng hộ anh.

Gia đình nhỏ luôn bên cạnh và ủng hộ anh.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất