Thể thao

Kiatisuk: Tôi muốn Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết

Hoài Anh
Chia sẻ

HLV Kiatisak tin tưởng Thái Lan vào chung kết và mong muốn đối thủ là tuyển Việt Nam.

HLV trưởng CLB HAGL nói trên tờ SMM Sport về trận chung kết theo mong đợi của ông: “Tôi muốn Thái Lan thi đấu với Việt Nam, những người luôn được coi là đối thủ của nhau. Hẹn gặp lại các bạn trong trận chung kết, sẽ vui hơn gặp nhau ở bán kết”.

Theo Kiatisuk đánh giá, đối thủ của Thái Lan và Việt Nam đều mạnh. Cả hai trận bán kết đều rất khó khăn. Điển hình Indonesia chơi rất hay.

Kiatisuk: Tôi muốn Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết Ảnh 1
Kiatisuk muốn Thái Lan và Việt Nam gặp nhau ở chung kết.

Nói về trận đấu giữa Thái Lan và Indonesia, HLV Kiatisuk tin rằng HLV Polking có chiến thuật tốt để hoá giải đối thủ. Vấn đề của Thái Lan là cần vượt qua sức ép ở sân Bukit Jalil. 

“Tôi tin HLV Mano Polking có chiến thuật tốt trước Malaysia. Tôi cho rằng các cầu thủ Thái Lan có đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để vượt qua sức ép ở sân Bukit Jalil”, Kiatisuk tin Thái Lan vượt qua Malaysia.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam được đánh giá cao hơn Indonesia nhưng sức ép lớn từ khán giả xứ vạn đảo. Sân Senayan (Gelora Bung Karno) có sức nóng đáng sợ hơn so với Bukit Jalil của Malaysia.

“Tuyển Indonesia phải tận dụng tối đa sự cuồng nhiệt của sân nhà Gelora Bung Karno để giáng đòn chí mạng vào Việt Nam. Sự ủng hộ của hàng vạn khán giả sẽ là nguồn động viên lớn, tiếp thêm sức mạnh cho Egy Maulana và những người bạn. Bên cạnh đó, cổ động viên có thể gây áp lực lên đội Việt Nam”, CNN Indonesia kêu gọi CĐV Indonesia đến sân Gelora Bung Karno.

Kiatisuk: Tôi muốn Thái Lan gặp Việt Nam ở chung kết Ảnh 2
HLV Park Hang Seo tin các học trò đủ bản lĩnh vượt qua Indonesia. Ảnh: Anh Đồng

Trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam đã được tăng cường về an ninh theo đề nghị của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã cử người đến Indonesia để hỗ trợ cho trận bán kết. Hai chuyên gia an ninh của FIFA và hai giám sát trận đấu sẽ làm nhiệm vụ ở trận Indonesia - Việt Nam. Đây là mức độ tăng cường chưa từng có trong lịch sử sân chơi AFF Cup.

HLV Park Hang Seo tin các học trò đủ bản lĩnh vượt qua sức ép để đánh bại Indonesia. Ông Park cũng tin vào năng lực cầm quân khi chưa bao giờ thua Indonesia. HLV Park có ba lần gặp Indonesia thì tuyển Việt Nam bất bại với 2 trận thắng và 1 hoà. Indonesia thời HLV Shin Tae Yong cũng chưa ghi nổi 1 bàn vào lưới Việt Nam.

Trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 16h30 hôm nay. Hai đội đá trận lượt về vào ngày 9/1 tại sân Mỹ Đình.

Lịch sử đối đầu của Việt Nam và Indonesia ở AFF Cup:

Năm 1996: Việt Nam hòa Indonesia 1-1 ở vòng bảng, thắng Indonesia 3-2 trận tranh hạng 3.

Năm 2000: Việt Nam thua Indonesia 2-3

Năm 2002: Việt Nam hòa Indonesia 2-2

Năm 2004: Việt Nam thua Indonesia 0-3

Năm 2007: Việt Nam hòa Indonesia 1-1

Năm 2014: Việt Nam hòa Indonesia 2-2

Năm 2016: Việt Nam thua Indonesia tổng tỷ số 4-3 (lượt đi thua 1-2, lượt về hòa 2-2)

Năm 2021: Việt Nam hòa Indonesia 0-0
 

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất