Thể thao

Kiatisuk: Áp lực trên sân của Indonesia đáng sợ và khốc liệt nhất

Văn Nhân
Chia sẻ

HLV Kiatisuk nhận xét sân Bukit Jalil rất nóng nhưng sức ép trên sân của Indonesia càng đáng sợ.

Tuyển Việt Nam và Thái Lan cùng đối mặt với hai đối thủ có sân nhà được đánh giá cuồng nhiệt nhất Đông Nam Á. HLV Kiatisuk nhận xét sân Bukit Jalil của Malaysia rất nóng nhưng sức ép chưa bằng Senayan (Indonesia).

Kiatisuk nói trên SMM Sport: “Làm khách trên sân Bukit Jalil rất khó nhưng các cầu thủ có kinh nghiệm, chiến đấu bằng hệ thống chiến thuật, cách chơi rõ ràng thì sẽ không có vấn đề gì. Ngược lại, nếu bạn chưa có kinh nghiệm, bạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cả trăm ngàn người. Huấn luyện viên không thể nói chỉ đạo chiến thuật, nói không thể nghe được gì trước sự hò reo và khiêu khích từ khán giả”.

Kiatisuk: Áp lực trên sân của Indonesia đáng sợ và khốc liệt nhất Ảnh 1
Kiatisuk nhận xét sân Senayan đáng sợ hơn so với sức ép của sân Bukit Jalil. 

Dù vậy, Kiatisuk đánh giá sân Senayan (Gelora Bung Karno) của Indonesia có sức nóng đáng sợ và khốc liệt hơn nhiều so với Bukit Jalil của Malaysia.

“Theo kinh nghiệm của tôi, sân vận động Bukit Jalil thực sự rất khó cho các đội khách nhưng không phải là khó nhất. Tôi nghĩ rằng sân vận động Senayan khó khăn hơn, khốc liệt hơn, áp lực hơn từ sự cổ vũ. Đây là điều đã được nhìn thấy từ các trận đấu trước đây”.

“Tôi cho rằng tuyển Thái Lan đã vượt qua sức ép từ sân Senayan thì đủ bản lĩnh thi đấu trên sân Bukit Jalil vào thứ Bảy này”, Kiatisuk nói về việc Thái Lan hoà Indonesia trên sân Gelora Bung Karno ở vòng bảng nên đủ sức vượt qua sức ép ở sân Bukit Jalil.

Sân Gelora Bung Karno là nơi diễn ra trận bán kết giữa Indonesia và Việt Nam vào 16h30 hôm nay. Sân Gelora Bung Karno còn có tên gọi là Senayan, có sức chứa hơn 77 nghìn chỗ ngồi. Tuy nhiên, số vé trận bán kết chỉ được phép bán 50 nghìn vé, dù Liên đoàn bóng đá Indonesia muốn có nhiều hơn số lượng CĐV đến cổ vũ cho tuyển Indonesia.

Sau trận thắng vào năm 1996, tuyển Việt Nam chưa thể đánh bại Indonesia trên sân nhà của đối thủ. Đây là thống kê tính riêng ở sân chơi AFF Cup. Nhưng thầy trò HLV Park Hang Seo từng đánh bại Indonesia 3-1 trên sân khách ở vòng loại World Cup 2022, thời điểm này chưa có sự xuất hiện của HLV Shin Tae Yong.

Sau vòng bảng AFF Cup 2022, HLV Park Hang Seo nói về áp lực đá trên sân Senayan nhưng tự tin các học trò vượt qua được sức ép trên khán đài. Ông Park cho biết không ngán áp lực từ CĐV đội chủ nhà, bởi tuyển Việt Nam là tập thể đầy kinh nghiệm và từng trải qua nhiều giải đấu khác nhau.

Điều được quan tâm ngoài chuyên môn là Ban tổ chức AFF Cup 2022 cần phải tránh để xảy ra chuyện CĐV Indonesia ném đồ xuống sân. Sự việc này diễn ra liên tục vào năm ngoái. Trận Indonesia thua Malaysia 2-3 ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, CĐV Indonesia tấn công khán giả và cầu thủ Malaysia. U19 Việt Nam phải bỏ tập vì CĐV Indonesia làm “loạn”. Ở U16 Đông Nam Á, CĐV Indonesia cũng ném đồ xuống sân khi U16 Indonesia đối đầu U16 Việt Nam. Trận giao hữu giữa Indonesia và Curacao diễn ra trong cảnh khán giả Indonesia ném đồ xuống sân sau khi Juninho Bacuna (cầu thủ Curacao) sút bóng lên khán đài…

Kiatisuk: Áp lực trên sân của Indonesia đáng sợ và khốc liệt nhất Ảnh 2
Khán giả Indonesia nổi tiếng cuồng nhiệt nên sức ép dành cho tuyển Việt Nam là không hề nhỏ.

Theo thông tin của Saostar, VFF yêu cầu Liên đoàn bóng đá Indonesia và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tăng cường an ninh cho trận bán kết ở sân Gelora Bung Karno. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng có mặt ở sân Gelora Bung Karno để dõi theo trận bán kết, bởi ông Trần Quốc Tuấn có thêm một vai trò là Trưởng ban thi đấu AFC.

Hơn hết, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã cử người đến Indonesia để hỗ trợ cho trận bán kết. Hai chuyên gia an ninh của FIFA và hai giám sát trận đấu sẽ làm nhiệm vụ ở trận Indonesia - Việt Nam.

Trận bán kết lượt đi giữa Indonesia và Việt Nam diễn ra vào lúc 16h30 hôm nay. Hai đội đá trận lượt về vào ngày 9/1 tại sân Mỹ Đình.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất