Thể thao

Không phải 'Thái tik-tok', Kiatisak làm điều bất ngờ để HAGL quyến rũ

Văn Nhân
Chia sẻ

"Thái tik-tok" là đặc sản khi nói về chiến thuật của Kiatisak từng giúp Thái Lan "làm mưa, làm gió" ở Đông Nam Á. Nhưng "Zico Thái" không thực hiện điều này cho HAGL, thay vào đó là một công thức khác.

Ở Thái Lan, HLV Kiatisak là một biểu tượng thành công từ cầu thủ đến sự nghiệp HLV. "Zico Thái" đã giúp tuyển Thái Lan trở thành một thế lực tuyệt đối ở sân chơi Đông Nam Á. Người Thái thống trị SEA Games, AFF Cup, vào bán kết ASIAD 17, vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Tất cả là nhờ bàn tay tài hoa của Kiatisak trên băng ghế huấn luyện. 

Hơn hết, Thái Lan chơi thứ bóng đá quyến rũ, đẹp mắt và kiểm soát trận đấu theo đúng nghĩa "ông lớn" của bóng đá khu vực. Hồi đó, truyền thông Đông Nam Á hay ví von triết lý của Kiatisak là "Thái tik-tok", giống như cách nói về triết lý "Tiki taka" của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha từng làm say đắm đông đảo người hâm mộ trên thế giới.

Nhưng tối 17/1, HLV Kiatisak không cho HAGL chơi thứ bóng đá theo triết lý "Thái tik-tok". Đội bóng phố Núi thi đấu với sơ đồ 3-4-3 trước Sài Gòn FC. Một sơ đồ không hề xa lạ với HAGL ở các đời HLV trước. Nhưng HAGL thi đấu rất ấn tượng với việc kiểm soát bóng vượt trội trước Sài Gòn FC. Một HAGL gần như "lột xác" về nhiều mặt, từ tinh thần thi đấu đến sự tự tin, nhiệt huyết và các pha ban bật nhỏ rất hay.

Tình huống điển hình nhất chính là pha ban bật 1 chạm "nhanh như điện" ở phút 15, Công Phượng đã có cơ hội ghi bàn khi xử lý bóng đẳng cấp qua đầu thủ môn Văn Phong, nhưng hậu vệ Sài Gòn FC có pha tung người móc bóng xuất thần để cứu thua ngay trên vạch vôi. 

Về lối chơi của HAGL, Kiatisak từng nói với Saostar trước thềm V.League 2021 rằng: "Tôi muốn được giữ bí mật về điều này. Hãy chờ đợi điều đó khi HAGL thi đấu tại V.League".

Không phải 'Thái tik-tok', Kiatisak làm điều bất ngờ để HAGL quyến rũ Ảnh 1
Dù không may mắn khi thua Sài Gòn FC nhưngHAGL thi đấu quyến rũ và ấn tượng.

Đáp án đã có một cách rõ ràng, HAGL chơi thứ bóng đá quyến rũ, chơi cống hiến và đá nhỏ dựa trên nền tảng kỹ thuật rất tốt của nhiều cầu thủ giỏi như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh... Nhưng một điều quan trọng khác là HAGL có tinh thần thi đấu rất khác so với các mùa trước, đây chính là sự ảnh hưởng lớn của "Zico Thái" - một HLV có đẳng cấp, có sức nặng về sự ảnh hưởng lên các ngôi sao của bầu Đức. Thế nên, toàn đội thi đấu năng nổ, nhiệt huyết và khát vọng rất cao.

Cần nhắc, HAGL thua trước Sài Gòn FC chưa phải là tập thể mạnh nhất. Kiatisak còn thiếu Tuấn Anh, Hồng Duy, trung vệ Damir Memovic. Ba cầu thủ này trở lại sẽ giúp cho HAGL mạnh lên rất nhiều từ hệ thống phòng ngự đến tuyến tuyền vệ. 

Chuyện còn thiếu những mảnh ghép quan trọng và chỉ mới vỏn vẹn 2 tuần làm việc với HAGL, cũng là sự thú vị lớn đáng để chờ đợi xem Kiatisak sẽ còn mang đến những sự cách tân nào trong lối chơi của đội bóng phố Núi. 

Liệu "Thái tik-tok" có xuất hiện ở HAGL, hay Kiatisak để HAGL tiếp tục đá với sơ đồ 3-4-3? Hãy chờ đợi điều này trong cuộc đối đầu giữa HAGL và SLNA vào ngày 22/1 tại sân Pleiku.

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất