Thể thao

Không có Quế Ngọc Hải, hàng thủ Việt Nam đá kiểu gì trước Trung Quốc?

Bá Hổ
Chia sẻ

Bốn bàn thua trước Úc cho thấy tuyển Việt Nam đang có hàng thủ yếu nhất trong 4 năm qua.

Ngay giây thứ 20 trong cuộc đối đầu với Úc, tuyển Việt Nam đã thủng lưới. Điều may mắn là trọng tài tham khảo VAR nên nhận định một cầu thủ Úc rơi vào thế việt vị và che tầm nhìn của thủ môn Tấn Trường.

Dù vậy, tuyển Việt Nam đã phải nhận trận thua đậm nhất ở thời HLV Park Hang Seo. Úc ghi 4 bàn và chia đều trong hai hiệp đấu. Đó là vấn đề cần để nói về hàng thủ tuyển Việt Nam.

Ở hiệp 1, ông Park dùng Đình Trọng - Xuân Mạnh - Bùi Tiến Dũng đá trung vệ. Hai cánh là Văn Xuân và Văn Thanh. Tuyển Việt Nam thủng lưới 2 lần. Hiệp 2, Hồng Duy thay Văn Xuân, Thành Chung thế chỗ Xuân Mạnh. Tuyển Việt Nam vẫn thua 2 bàn.

Không có Quế Ngọc Hải, hàng thủ Việt Nam đá kiểu gì trước Trung Quốc? Ảnh 1
Quế Ngọc Hải nghỉ trận gặp Trung Quốc là bài toán lớn cho ông Park.

Có thể hiểu là ông Park thử nghiệm nhân tố mới trong hiệp 1 thì nhận 2 bàn thua. Hiệp 2 dùng bộ khung quen thuộc vẫn 0-2. Mới hay cũ thì tuyển Việt Nam vẫn bị thủng lưới bằng nhau. Đây là trận thua mà tuyển Việt Nam không có Quế Ngọc Hải vì thẻ phạt.

Tất cả là nỗi lo của tuyển Việt Nam trong cuộc đối đầu với Trung Quốc. Và ông Park có thêm lý do để lo lắng khi Quế Ngọc Hải tiếp tục nghỉ trận đấu ngày mai.

So với các lần hội quân trước đó, tuyển Việt Nam đang có rất nhiều trung vệ. Ông Park có Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng, Thành chung, Thanh Bình, Đức Chiến, Hữu Tuấn, người mới nhất được triệu tập là Việt Anh.

Tuy nhiên, ông Park không có được bộ khung ưng ý nhất. Bộ ba trung vệ tối ưu là Đình Trọng - Thành Chung - Bùi Tiến Dũng. Đây cũng là hàng thủ nhận 2 bàn thua trước tuyển Úc trong hiệp 2.

Nhìn rộng hơn, tuyển Việt Nam cơ bản mất 5/6 vị trí chính thức ở hàng thủ gồm thủ môn Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Trọng Hoàng và Đoàn Văn Hậu.

Mọi thứ cho thấy Quế Ngọc Hải không may bị nhiễm Covid-19 là chuyện thiếu may mắn cho ông Park. Tuyển Việt Nam phải vá víu, thậm chí chấp nhận sự mạo hiểm dùng nhân sự mới để đấu tuyển Trung Quốc.

Chia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

Tin mới nhất