Sao Sport

Khi Lê Công Vinh quyết tiến thêm bước nữa

Bá Hổ

Từng nhiều lần khẳng định sẽ không theo nghiệp huấn luyện, Lê Công Vinh nay lại chọn con đường hoàn toàn trái ngược.

Với Lê Công Vinh, nghề HLV từng là áp lực khổng lồ, nơi mọi trách nhiệm dồn lên vai người cầm quân, nơi thất bại đồng nghĩa với mất việc. Chính vì vậy, sau khi giải nghệ, cựu tiền đạo số một Việt Nam đã đứng ngoài, không vội quay lại bóng đá.

Nhưng thời gian đã thay đổi cách nhìn của Công Vinh. Năm 2024, anh bất ngờ bắt đầu học bằng HLV, từ chứng chỉ C, sau đó nâng lên bằng B và tiến thêm bước nữa anh sẽ đến mục tiêu cao nhất là Pro. Đây không phải là quyết định bộc phát, mà là bước đi có tính toán, thể hiện rõ việc anh đã tiến thêm một bước với việc quay trở lại với bóng đá, môn thể thao mang lại nhiều vinh quang cho anh.

Từng nhiều lần khẳng định sẽ không theo nghiệp huấn luyện, Lê Công Vinh nay lại chọn con đường hoàn toàn trái ngược.
Từng nhiều lần khẳng định sẽ không theo nghiệp huấn luyện, Lê Công Vinh nay lại chọn con đường hoàn toàn trái ngược.

Điều đáng nói là Công Vinh không học để lấy danh nghĩa. Anh tiếp cận bóng đá theo cách mới: khoa học hơn, hệ thống hơn. Những chia sẻ về việc học giúp hiểu rõ quản lý đội bóng, vận hành chiến thuật và xây dựng môi trường chuyên nghiệp cho thấy anh thay đổi tư duy, từ cầu thủ sang người làm bóng đá toàn diện.

Dĩ nhiên, bắt đầu muộn là bất lợi cho Lê Công Vinh. So với nhiều đồng đội cùng thế hệ như Phạm Thành Lương, Nguyễn Anh Đức hay Lê Việt Thắng, Công Vinh đi sau một bước trong việc tích lũy kinh nghiệm huấn luyện. Những người này đã sớm làm trợ lý, thậm chí dẫn dắt đội bóng, tạo dựng nền tảng thực tế rõ ràng.

Tuy nhiên, Công Vinh lại có lợi thế riêng mà không phải ai cũng sở hữu. Anh là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, từng ghi bàn quyết định giúp đội tuyển vô địch AFF Cup 2008, giành 3 Quả bóng Vàng chỉ trong 4 năm đầu sự nghiệp và giữ kỷ lục 51 bàn cho đội tuyển quốc gia. Không chỉ vậy, anh còn có trải nghiệm thi đấu ở Nhật Bản và châu Âu, vốn rất hiếm với cầu thủ Việt.

Chính nền tảng ấy, nếu được kết hợp với kiến thức huấn luyện bài bản, hoàn toàn có thể trở thành lợi thế lớn. Nhưng quan trọng hơn cả, quyết định thay đổi sau khi từng “nói không” với nghề HLV cho thấy Công Vinh không tự giới hạn mình.

Cần nhìn nhận rõ, việc đi học không đồng nghĩa chắc chắn trở thành một HLV giỏi. Con đường phía trước vẫn còn dài, thậm chí nhiều thách thức khi anh phải bắt đầu gần như từ con số 0 trong môi trường đã thay đổi rất nhanh. Nhưng quyết định của Lê Công Vinh vẫn đáng ghi nhận. Bởi giá trị lớn nhất không nằm ở kết quả, mà ở tư duy. Công Vinh đang chủ động chuẩn bị cho tương lai, mở ra thêm cơ hội thay vì đóng lại. Sau 8 năm rời sân cỏ, anh không quay lại bằng hào quang cũ, mà bằng một cách tiếp cận mới.

Ở góc nhìn đó, có thể nói Lê Công Vinh đã đúng khi quyết định tiến thêm một bước để trở lại với bóng đá.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Bá Hổ

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI