Thể thao

Khi CLB Sài Gòn đối diện nỗi lo lớn hơn rớt hạng

Văn Nhân
Chia sẻ

Sài Gòn FC có khả năng lớn trở thành đội bóng tiếp theo đạp lên vết xe đổ của hai đội bóng khác từng gắn tên "Sài Gòn" ở V.League.

Trong quá khứ, Navibank Sài Gòn, CLB Sài Gòn Xuân Thành đã bị khai tử. Nỗi lo này đang dồn lên Sài Gòn FC - đội bóng vừa đối diện nguy cơ rớt hạng, vừa lo bị... giải thể. 

Năm ngoái, Quảng Ninh FC đã giải thể dù có suất đá V.Legue 2022. Đây là nguyên nhân khiến cho giải đấu chỉ còn 13 đội. Quảng Ninh FC trải qua một thời gian dài nợ tiền, sau đó chỉ còn một con đường là giải thể. 

Trường hợp của Sài Gòn FC có thể nói lạ lùng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Họ đang đua trụ hạng thì nhận được những thông tin đầy tích cực, từ tiền thưởng tăng lên 2 tỷ/trận thắng, suất trụ hạng được cho là 10 tỷ. Đây là tín hiệu để thấy Sài Gòn FC sắp đổi đời, nói theo cách gọi của những người làm bóng đá Việt Nam thì V.League sắp có thêm "đại gia" Sài Gòn FC. Ấy vậy, "niềm vui ngắn chẳng tày gang" và số phận của Sài Gòn FC bây giờ được dự đoán như sợi chỉ mành treo chuông. 

Nghịch cảnh của Sài Gòn FC là nguy cơ rớt hạng rất lớn. Vấn đề có trụ hạng thành công thì chưa chắc tồn tại. Chung quy là tiền, tức không có nhà trợ nuôi đội bóng thì Sài Gòn FC bị giải thể sau mùa bóng 2022.

Khi CLB Sài Gòn đối diện nỗi lo lớn hơn rớt hạng Ảnh 1
Sài Gòn FC có khả năng lớn trở thành đội bóng tiếp theo đạp lên vết xe đổ của hai đội bóng khác từng gắn tên "Sài Gòn" ở V.League.

Câu hỏi đặt ra: Sài Gòn FC nếu trụ hạng thành công thì cứu hay bỏ? 

Đây là chuyện thiết thực khi liên quan đến V.League 2023. Vì Sài Gòn FC bỏ trong trường hợp trụ hạng thì V.League 2023 chỉ có 13 đội tham dự. 

Từ số phận của Sài Gòn FC thì nhìn rộng ra bức tranh bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, nhiều đội bóng từng rơi vào cảnh nợ tiền cầu thủ như Nam Định FC, Cần Thơ, Phù Đổng... Nếu không có giải pháp để ngăn "vết dầu loang" thì không ai lường hết chuyện các đội bóng nợ tiền, giải tán trong thời gian tới. Lý do liên quan sự khó khăn chung của các doanh nghiệp.

Lãnh đạo CLB TPHCM tâm sự với Saostar rằng, mùa giải tới thì đội bóng sẽ cắt giải kinh phí, kế hoạch "thắt lưng buộc bụng" được triển khai. CLB TPHCM không hề giấu về khó khăn trong mùa giải tới, đó là chuyện kêu gọi tài trợ rất khó. Do đó, ai ở lại thì đều phải giảm phí lót tay, tiền lương. Hiện Lee Nguyễn, Samson cùng nhiều nội binh đã đồng ý với CLB TPHCM. 

Một bức tranh chung tạm gọi là "suy thái" bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Và trong bối cảnh như thế, số phận của các đội bóng mong manh hơn bao giờ hết, khi doanh nghiệp thua lỗ thì dễ buông bỏ bóng đá. 

Chia sẻ

Bài viết

Văn Nhân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất