Thể thao

FIFA không tính điểm 'ao làng', Thái Lan ngước nhìn Việt Nam xếp số 1 ĐNÁ năm 2021

Hoài Anh
Chia sẻ

Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới, tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan đến 19 bậc, xếp số 1 ĐNÁ.

Thầy trò HLV Park Hang Seo kết thúc năm 2021 với vị trí 98, còn Thái Lan xếp 117. Như vậy, tuyển Việt Nam tiếp tục là đội bóng duy nhất của Đông Nam Á có mặt trong Top 100 trên bảng xếp hạng FIFA.

Cần nhắc, sân chơi AFF Cup 2020 không ảnh hưởng gì đến thứ tự của các đội bóng Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. Nguyên nhân là giải đấu này chưa nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA.

Vấn đề nói trên cũng đồng nghĩa là Thái Lan có vô địch AFF Cup 2020 thì thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA vẫn không được cải thiện. Ngược lại, tuyển Việt Nam có cơ hội thay đổi vị thứ nếu thi đấu tốt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Kết thúc năm 2021, Thái Lan ngước nhìn tuyển Việt Nam xếp số 1 ĐNÁ! Ảnh 1
Theo bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới, tuyển Việt Nam bỏ xa Thái Lan đến 19 bậc, xếp số 1 ĐNÁ.

Thầy trò HLV Park Hang Seo thi đấu không thành công ở AFF Cup 2020 khi bị Thái Lan loại ở bán kết. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam chơi thăng hoa ở cấp độ cao hơn “ao làng” là vòng loại World Cup. Việt Nam xuất sắc giành vé dự vòng loại thứ 3 trong bảng đấu có Thái Lan, Malaysia, Indonesia và UAE.

Năm 2021 cũng ghi nhận sự thăng hoa tuyệt vời của tuyển Việt Nam. Vì lần đầu tiên thì Việt Nam được góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup. Đây là thức đo cho thấy sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam.

Cũng liên quan đến thầy trò HLV Park Hang Seo, họ sẽ rời Singapore để về Việt Nam vào sáng hôm nay (31/12). Dự kiến tuyển Việt Nam có mặt ở Hà Nội vào 11h30 khi có chuyến bay từ sân bay Changi (Singapore) lúc 9h15.

Tuyển Việt Nam về đến Việt Nam sẽ thực hiện việc cách ly y tế. Thầy trò HLV Park Hang Seo dự kiến hội quân vào giữa tháng 1/2022 để chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất