Thể thao

Italia thiết lập kỷ lục siêu khủng sau khi loại Bỉ khỏi tứ kết EURO 2020

Thành An
Chia sẻ

Italia đã chơi cực hay trước đối thủ được đánh giá là ngang cơ và giành chiến thắng phục 2-1 trước Bỉ ở tứ kết EURO 2020.

Italia đã cho thấy đẳng cấp và kinh nghiệm ở những sân chơi lớn khi thi đấu như một cơn lốc dù đối thủ Bỉ được đánh giá ngang cơ. Azzurri kiểm soát khung tuyến, chơi pressing tầm cao, tấn công tốc độ và đa dạng từ cánh cho đến trung lộ.

Thế trận áp đảo của Italia cuối cùng cũng được cụ thể bằng hai bàn thắng ở nửa cuối hiệp một. Nicolo Barella mở tỷ số ở phút 31, trước khi Lorenzo Insigne nhân đôi cách biệt ở phút 44. Nếu chuẩn xác hơn, các học trò HLV Mancino có thể có nhiều hơn hai bàn thắng.

Italia thiết lập kỷ lục siêu khủng sau khi loại Bỉ khỏi tứ kết EURO 2020 Ảnh 1
Italia chứng minh đẳng cấp cao hơn một bậc so với Bỉ.

Những nỗ lực sau đó cũng chỉ giúp Bỉ có được bàn rút ngắn tỷ số của Lukaku trên chấm 11m. Mặc dù ghi bàn, nhưng trước Italia đầy kinh nghiệm và bản lĩnh, Lukaku đã có một trận đấu vô cùng mờ nhạt, bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, điển hình là pha xử lý vụng về ở phút 61 sau đường căng ngang của De Bruyne.

Kịp hồi phục chấn thương để ra sân, De Bruyne đã làm tất cả những gì có thể với những pha xử lý bóng nhanh, tinh tế và đẳng cấp. Nhưng một cánh én không thể làm nên mùa xuân, nỗ lực của ngôi sao Man City đã trở thành vô nghĩa khi những đồng đội không thể ghi bàn.

Italia thiết lập kỷ lục siêu khủng sau khi loại Bỉ khỏi tứ kết EURO 2020 Ảnh 2
De Bruyne chơi rất hay nhưng bất lực trước Italia.

Đây là thế hệ của Bỉ với những Courtois, De Bruyne, Hazard, Lukaku, Vertonghen, Alderweireld... nhưng đội bóng mang biệt danh “Quỷ đỏ” vẫn vô duyên với các danh hiệu. Chặng đường tìm kiếm vinh quang của đội tuyển số 1 thế giới có lẽ sẽ còn rất dài.

Trong khi đó, vượt qua Bỉ để giành vé vào bán kết EURO 2020, Italia còn thiết lập kỷ lục siêu khủng. Azzurri đã có 15 chiến thắng liên tiếp tại EURO, tính cả giai đoạn vòng loại. Trước đó, thầy trò HLV Roberto Mancini phải chia sẻ kỉ lục với chính Bỉ.

Italia thiết lập kỷ lục siêu khủng sau khi loại Bỉ khỏi tứ kết EURO 2020 Ảnh 3
Italia sẽ chạm trán Tây Ban Nha ở bán kết.

Chuỗi thắng liên tiếp của Bỉ trước khi gặp Italia cũng là 14. Tương tự là Đức vào năm 2012 cũng có 14 trận thắng liền cho đến lúc bị loại ở bán kết bởi… Italia. Giờ Azzurri đã độc chiếm kỉ lục, thiết lập cột mốc mới và có cơ hội nối dài thành tích.

Bên cạnh đó, chuỗi bất bại của Italia cũng đã được kéo dài lên thành 32 trận, chỉ còn cách kỉ lục thế giới do Tây Ban Nha và Brazil cùng nắm giữ 3 trận không thua nữa. Muốn chạm đến kỉ lục, Italia sẽ phải vô địch EURO 2020.

Ngoài ra, Italia còn kém kỉ lục chuỗi thắng dài nhất ở cấp độ đội tuyển quốc gia hiện do Tây Ban Nha nắm giữ với 15 trận. Như một sự sắp xếp của định mệnh, Azzurri sẽ gặp chính đối thủ nhiều duyên nợ này tại bán kết EURO 2020.

Chia sẻ

Bài viết

Thành An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất